An ninh trật tự

Lập nhiều tài khoản ảo, đăng tải 232 video, hình ảnh vu khống công an

Thanh Trúc 23/06/2023 - 16:09

Nguyễn Đức Tấn đã đăng tải 53 video, 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm công an.

a375.jpg
Đối tượng Nguyễn Đức Tấn.

Ngày 23-6, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Đức Tấn (sinh năm 1996, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do, dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ vụ việc, thông qua các trang mạng xã hội như: Tiktok, Facebook, Youtube… đối tượng Nguyễn Đức Tấn đã tạo nhiều tài khoản “ảo” để đăng tải 53 video, 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Dương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phát hiện và mời đối tượng Nguyễn Đức Tấn làm việc; thu giữ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng.

Phòng An ninh mạng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập nhiều tài khoản ảo, đăng tải 232 video, hình ảnh vu khống công an

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.