Công nghiệp văn hóa

Không gian riêng cho thơ ca Hà Nội

Người Lái Đò 30/07/2023 08:09

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”, Hội Nhà văn Hà Nội có ý tưởng thực hiện đề án “Ngày thơ Thăng Long - Hà Nội”, tổ chức hằng năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân Ngày thơ Việt Nam.

Đề án này nếu triển khai thành công sẽ tạo nên không gian riêng của Hà Nội trong ngày tôn vinh thơ ca Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam - Rằm tháng Giêng thường được Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sau 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, năm 2023, Ngày thơ Việt Nam được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trở lại ở địa điểm mới - Hoàng thành Thăng Long. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cũng cho biết, từ những năm sau, Ngày thơ Việt Nam sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố khác. Trong đó, dự kiến, năm 2024 sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Yên.

Thực tế, sau 18 năm đều đặn diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người yêu thơ Thủ đô đã có thói quen đến không gian này gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức thơ. Vì vậy, việc Hội Nhà văn Hà Nội có đề án tổ chức “Ngày thơ Thăng Long - Hà Nội” ở nơi đây nhận được nhiều sự hưởng ứng của giới thơ ca. Theo đề án, sự kiện này nhằm gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống và giá trị nghìn năm văn hiến, truyền cảm hứng tự hào, tin yêu, ngợi ca Thăng Long - Hà Nội qua thơ ca. Tại đây, bên cạnh nhiều hoạt động như đọc thơ, giới thiệu, ra mắt thơ, giao lưu với các thế hệ người làm thơ Thủ đô, còn có trưng bày sách, tranh, tác phẩm nhiếp ảnh, giới thiệu điểm đến du lịch…

Như vậy, ngoài tạo nên một không gian mang nét riêng của thơ ca Hà Nội, đề án này sẽ ngày càng mở rộng, phát triển, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không gian riêng cho thơ ca Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.