Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Chu Dũng| 25/07/2022 17:21

(HNMO) - Ngày 25-7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hùng Chung (sinh năm 1978; ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị H, ở quận Bắc Từ Liêm, tố cáo Vũ Hùng Chung lừa đảo. Theo trình báo, năm 2014, chị H đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), đến năm 2017, bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp và bị Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) bắt, trục xuất về Việt Nam, đồng thời, cấm nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) trong vòng 5 năm.

Tuy nhiên, sau khi bị trục xuất về nước, muốn quay trở lại Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, chị H đã được giới thiệu gặp Chung. Dù không hề làm cho công ty, tổ chức nào về xuất khẩu lao động, lại biết rõ chị H không thể quay lại làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) nhưng Chung vẫn “chém gió” là có thể "lo" được.

Chung nói với chị H có “cửa” và “làm chui” để đưa chị sang Đài Loan (Trung Quốc) một cách hợp pháp, chi phí sẽ cao hơn bình thường, hết khoảng 6.500 USD. Nếu đồng ý, chị H đưa trước cho Chung 10 triệu đồng đặt cọc, sau đó đưa tiếp 2.000 USD để Chung làm thủ tục.

Tin tưởng, ngày 23-12-2019, chị H gặp Chung tại một quán cà phê trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, chị đưa cho Chung 10 triệu đồng, Chung có viết giấy biên nhận. Ngày 26-12-2019, chị H tiếp tục gặp Chung và giao cho đối tượng 46,5 triệu đồng (tương đương 2.000 USD). Chung còn ký cam kết với chị H, số tiền 4.000 USD khi nào sang được Đài Loan (Trung Quốc) sẽ thanh toán nốt.

Thực tế, sau khi nhận tiền của chị H, Chung đã chi tiêu vào mục đích cá nhân. Chị H đòi lại, Chung hẹn nhiều lần nhưng không trả.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.