Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi công dự án ''Tái tạo thư viện công cộng năm 2021-2022''

An Nhi| 05/11/2022 15:46

(HNMO) - Ngày 5-11, Lễ khởi công dự án “Tái tạo thư viện công cộng năm 2021-2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ, đã diễn ra tại Thư viện Hà Nội.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022). 

Khởi công dự án “Tái tạo thư viện công cộng năm 2021-2022”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh, đây là sự tiếp nối dự án Thư viện Những ước mơ - Dream Plus Library (giai đoạn 1) dành cho thiếu nhi tại Thư viện Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ năm 2021. Dự án “Tái tạo thư viện công cộng năm 2021-2022” thực hiện tại Thư viện Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ, ủy quyền cho Tổ chức COPION (Hàn Quốc) thực hiện, hướng tới mục tiêu xây dựng không gian văn hóa, thưởng thức văn hóa và đọc sách; hỗ trợ việc trao đổi, giao lưu văn hóa; truyền tải thông tin, đời sống học thuật, nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại lễ khởi công.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, để dự án triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng quy định, Ban Giám đốc Thư viện Hà Nội phải chủ động phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư triển khai thi công các hạng mục, kịp thời báo cáo tiến độ triển khai dự án với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Nhà đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh. 

Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức COPION tại Việt Nam Kim Jae-chul phát biểu tại lễ khởi công.

Được sự ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức COPION tại Việt Nam Kim Jae-chul bày tỏ vinh dự được triển khai dự án “Tái tạo thư viện công cộng năm 2021-2022” tại Thư viện Hà Nội. Ông Kim Jae-chul khẳng định, dự án sẽ giúp tân trang diện mạo Thư viện Hà Nội để nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn, hiện đại, thu hút nhiều người dân Thủ đô đến tham quan và sử dụng.

Theo Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh, đây là dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng tiện ích của Thư viện Hà Nội. Dự án sẽ trang bị cho Thư viện Hà Nội các thiết bị hiện đại, bố trí tổ hợp không gian văn hóa tại thư viện khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động và dịch vụ thư viện, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa đọc của nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi công dự án ''Tái tạo thư viện công cộng năm 2021-2022''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.