Giao thông

Hơn 86.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày 4-9

Tuấn Lương 04/09/2023 - 19:25

Ngày 4-9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng hành khách tăng nhẹ so với ngày 3-9.

noi-bai-4-9.jpg
Đông đảo hành khách trở lại Thủ đô qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong chiều 4-9.

Theo đó, trong ngày 4-9, ước tính có 573 lượt chuyến bay (225 chuyến bay quốc tế và 348 chuyến bay quốc nội). Sản lượng hành khách đạt hơn 86.000 lượt hành khách, trong đó, khách quốc nội đạt hơn 59.000 lượt khách; khách quốc tế đạt 27.000 lượt khách.

So với lượng khách mấy ngày nghỉ lễ trước đó, lượng khách ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao nhất song không cao hơn so với trung bình thường lệ.

Thống kê các khung giờ cao điểm, trong ngày 4-9, có 2 khung giờ cao điểm nội địa đi (13-14h và 16-17h); có 6 khung giờ cao điểm nội địa đến, trải đều từ 9h đến 24h, mỗi khung giờ có hơn 2.000 lượt khách qua Cảng.

Trước đó, trong ngày 3-9, có 568 chuyến bay (248 chuyến bay quốc tế và 320 chuyến bay quốc nội), vận chuyển tổng cộng 83.902 lượt hành khách. Trong đó, khách quốc nội đạt 54.902 lượt hành khách; khách quốc tế đạt khoảng 29.000 lượt hành khách.

tang-cuong-luc-luong-huong-dan-hanh-khach.jpg
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cường lực lượng hướng dẫn, bảo đảm hành khách đi lại thuận lợi, an toàn.

Trong suốt đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1; tăng cường nhân lực, khai thác đa hệ thống trang thiết bị theo từng khung giờ cao điểm để bảo đảm khả năng thông qua tại cảng hàng không. 100% hành khách, hàng hóa, hành lý được kiểm tra, soi chiếu an ninh… nên việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 86.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày 4-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.