Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 17/12/2021 07:45

Ngày 16-12, Hội thảo Lý luận lần thứ VIII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo, là dịp để hai Đảng cùng nhau làm rõ những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào... Trong khuôn khổ chương trình, hai Hội đồng Lý luận Trung ương của hai Đảng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026.

* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, ngày 16-12, đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giám mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh cùng các linh mục, người có đạo đón mừng một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, nhiều hồng ân, hồng phúc.

Cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc). Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

* Thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, ngày 16-12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có buổi làm việc với huyện miền núi Nam Trà My về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học của địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My trong việc khắc phục khó khăn để ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là trong bối cảnh cả nước chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.