Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 17/08/2022 06:55

Sáng 16-8, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, phải thống nhất về nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp là phương thức quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân...

* Chiều 16-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

Sau khi nghe ý kiến các bộ, ngành, chính quyền địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, việc đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội và một số bộ, ngành phải cùng làm rõ đây là mô hình “khu đô thị đại học”, hay mới chỉ tư duy xây dựng một trường đại học lớn…

Phó Thủ tướng yêu cầu, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển bộ máy điều hành lên Hòa Lạc thì dứt khoát phải chuyển giảng đường lên. Khi đó, thành phố Hà Nội sẽ lo xe, mở tuyến kết nối. Phó Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội cần phối hợp với thành phố Hà Nội xác định rõ ranh giới dự án, chỗ nào còn vướng phải giải quyết xong trong năm 2022. Với các dự án mà nguồn do Đại học Quốc gia Hà Nội tiết kiệm, xử lý được, theo quy định Nhà nước vẫn phải làm như đầu tư công, có vấn đề nào cần cơ chế đặc biệt thì báo cáo Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.