Xã hội

Hà Nội: Tiếp nhận gần 64.000 đơn vị máu

Hà Hiền 20/03/2024 - 16:36

Quý I năm 2024, các cơ quan, đơn vị chức năng thành phố Hà Nội tiếp nhận gần 64.000 đơn vị máu từ phong trào hiến máu tình nguyện. Quy đổi giá trị, lượng máu đã tiếp nhận đạt hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 20-3, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, nhằm thu hút người dân tham gia hiến máu, trong quý I năm nay, các cơ quan chức năng thành phố xây dựng mạng lưới người hiến máu bao phủ nhiều nhóm đối tượng, trải rộng nhiều địa bàn, từ mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ hiến máu, đến gia đình, dòng họ hiến máu, tuyến phố hiến máu, rộng hơn là mô hình xã, phường, thị trấn hiến máu. Trong công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng cán bộ, hội viên chữ thập đỏ, thanh niên, sinh viên tình nguyện, cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở là lực lượng hạt nhân, nòng cốt, cũng là người tiên phong, gương mẫu hiến máu.

hien-mau.jpg
Các chương trình vận động hiến máu dịp đầu năm 2024 thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham gia.

Ngoài ra, các đơn vị, tổ nhóm, câu lạc bộ vận động hiến máu ở Hà Nội chủ động tạo lập mạng lưới hội viên hoạt động ổn định, góp phần đưa phong trào phát triển sâu rộng và bền vững. Kết quả, Hà Nội tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong phong trào hiến máu tình nguyện. Lượng máu tiếp nhận trong quý I đạt gần 64.000 đơn vị với giá trị quy đổi đạt hơn 10 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách vận động hiệu quả là khối các trường đại học, cao đẳng với lượng máu tiếp nhận lên tới hơn 16.000 đơn vị; tiếp đến là khối các quận, huyện, thị xã với lượng máu tiếp nhận đạt gần 14.000 đơn vị; Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội với hơn 11.000 đơn vị. Đáng chú ý, việc thu hút đông đảo người dân đến Trung tâm máu quốc gia (Viện Huyết học - Truyền máu trung ương) làm việc nghĩa đã giúp ngân hàng máu được bổ sung thêm gần 12.000 đơn vị...

Nguồn máu từ phong trào hiến máu tình nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân cần máu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tiếp nhận gần 64.000 đơn vị máu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.