Trái tim nhân ái

Đặt mục tiêu thu hút 1,6% dân số cả nước tham gia hiến máu

Hà Hiền 27/02/2024 - 19:20

Phấn đấu đến cuối năm, cả nước tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu, với tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,6%.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, năm 2024, Hội tiếp tục đồng hành với ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiệm vụ này được triển khai thông qua nhiều phong trào, hoạt động, trọng tâm là vận động hiến máu tình nguyện.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ các cấp chủ động phối hợp với bác ban, ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng phong trào hiến máu.

Các hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục, tập trung cao điểm vào dịp đầu xuân, dịp hè và cuối năm. Phấn đấu đến cuối năm, cả nước tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu. Tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 99%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại hơn 60%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,6%.

hien-mau.jpeg
Đông đảo người dân ở Thủ đô tham gia hiến máu tại "Lễ hội Xuân hồng" năm 2024.

Để hoàn thành những mục tiêu nêu trên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khuyến khích các địa phương duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình hiến máu, như: “Mỗi phường, xã là một điểm hiến máu”, “Gia đình hiến máu”, “cộng đồng hiến máu’, “Câu lạc bộ hiến máu”…

Tại Hà Nội, công tác vận động hiến máu tình nguyện được Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả ngay từ 2 tháng đầu năm. Đối tượng tập trung vận động là thanh niên, sinh viên, người lao động.

Theo đó, những ngày cuối tháng 2-2024, các đơn vị liên quan đã tổ chức hiệu quả “Lễ hội Xuân hồng” trên địa bàn thành phố. Ngoài lượng máu tiếp nhận đạt gần 9.000 đơn vị, thành công của “Lễ hội Xuân hồng” thể hiện rõ hơn khi có nhiều gia đình, tập thể cùng tham gia hiến máu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đặt mục tiêu thu hút 1,6% dân số cả nước tham gia hiến máu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.