Đô thị

Hà Nội mưa, chuyển lạnh và rét từ ngày 20-10

Kim Nhuệ 19/10/2023 - 17:04

Ảnh hưởng không khí lạnh, thành phố Hà Nội mưa, lạnh và rét từ ngày 20-10. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp trên biển trong ngày 21-10.

mua-ret.jpg
Từ ngày mai (20-10), Hà Nội mưa, lạnh, rét ở vùng núi.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, khoảng sáng 20-10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới, ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa xa hoàn lưu bão số 5 nên từ đêm 19 đến ngày 21-10, thành phố Hà Nội mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 50mm. Từ ngày 20-10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn 19-21 độ C.

Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, từ đêm 20-10, lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi phía Bắc chuyển rét về đêm và sáng sớm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

bao-516.jpg
Hướng di chuyển của bão số 5 lúc 13h chiều nay (19-10).

Về diễn biến bão số 5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 15h15 chiều nay, bão hoạt động trên vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Hiện, bão di chuyển nhanh theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h. Đến 13h ngày mai (20-10), bão đi vào vùng biển phía Bắc của vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Do tác động của không khí lạnh nên bão chuyển hướng, di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực phía Nam của vịnh Bắc Bộ trong ngày 21-10.

Do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh nên từ gần sáng 20-10, vùng ven biển Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, một số nơi ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ đêm 19 đến sáng 21-10, vùng ven biển khu vực đồng bằng, phía Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mưa, chuyển lạnh và rét từ ngày 20-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.