(HNMO) - Thông tin từ Ban Quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng, từ ngày 1 đến hết ngày 10-4 (tức từ ngày 1 đến 10 tháng Ba âm lịch), khu di tích này đã đón hơn một triệu lượt du khách về dâng hương, trẩy hội. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được bảo đảm, trong đó đề cao phòng, chống dịch Covid-19 cũng như giữ gìn văn minh nơi thờ tự.
Một trong những yếu tố được đánh giá thúc đẩy lượng du khách tới Đền Hùng là ngày chính hội (10 tháng Ba âm lịch) diễn ra cuối tuần, thời tiết khô ráo, mát mẻ, thuận lợi cho nhân dân hành hương, lễ Tổ, cùng với thời điểm dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát.
Cùng với đó, chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay gắn với dịp kỷ niệm 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, có nhiều sự kiện tôn vinh, quảng bá di sản hấp dẫn và ý nghĩa diễn ra tại đất Tổ, đã thu hút sự quan tâm, ngưỡng vọng của đông đảo nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Nếu như năm 2021, nhiều hoạt động truyền thống tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng phải tạm dừng do dịch Covid-19, thì năm nay, toàn bộ phần lễ của sự kiện đã được tổ chức trở lại, tiêu biểu như: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; lễ dâng hương của các huyện, thành, thị về Đền Hùng; lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương...
Cùng với đó, hoạt động phần hội được tổ chức đậm nét, với 12 nhóm hoạt động chính, như: Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hội tụ và lan tỏa”; trưng bày tư liệu, hiện vật chủ đề “Dấu tích người Việt Cổ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan Phú Thọ”; chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ; Giải Bơi chải trên hồ công viên Văn Lang; tái hiện nghi thức đánh trống đồng, đâm đuống; trình diễn hát xoan làng cổ, múa rối nước; bắn pháo hoa tầm cao…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.