Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đáp ứng nhu cầu khán giả

Người Lái Đò| 28/08/2022 08:26

(HNM) - Mới đây, 4 hệ thống rạp chiếu phim lớn ở nước ta, là: CGV, Galaxy, BHD Star, Lotte Cinema gửi kiến nghị Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh với mong muốn được tổ chức chiếu phim sau 0h, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật khán giả, đồng thời là một cách đóng góp phát triển kinh tế ban đêm.

Hiện tại, hoạt động chiếu phim đang bị hạn chế trong khung từ 8h đến 24h hằng ngày. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian trên.

Theo các doanh nghiệp tổ chức hoạt động chiếu phim, quy định này đang hạn chế cơ hội thưởng thức tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả, nhất là những người trẻ. Phần lớn các rạp chiếu phim đều nằm ở trung tâm, khu thương mại và được thiết kế bảo đảm cách âm, an toàn theo quy định, nên không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.  

Thị trường chiếu phim thương mại đang đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của ngành Điện ảnh, giúp thực hiện chủ trương xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trên thế giới, nhiều quốc gia coi hoạt động về đêm, trong đó có hoạt động chiếu phim là nguồn thu lớn.

Ngày 27-7-2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, trong đó có nhóm giải pháp kéo dài thời gian tổ chức hoạt động dịch vụ ban đêm tại một số thành phố và khu du lịch lớn trên cả nước. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP cũng đang được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Điện ảnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2023. Vì vậy, việc kiến nghị điều chỉnh giờ chiếu phim tại rạp cũng có cơ sở, song phải được bàn thảo kỹ để việc thực hiện an toàn, hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đáp ứng nhu cầu khán giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.