Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã xử lý rác thải tại đường Vành đai 2

Dung Nhi| 27/04/2023 09:45

(HNMO) - Báo Hànộimới vừa nhận được Công văn số 550/UBND-BQLDAĐTXD quận Cầu Giấy trả lời Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về các vấn đề được phản ánh trên báo chí, trang tin, mạng xã hội, trong đó có nội dung báo nêu.

Cụ thể, ngày 4-4, Báo Hànộimới có bài viết "Rác thải “tấn công” đường Vành đai 2" phản ánh tình trạng dọc đường Vành đai 2 từ đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt hướng về đường Cầu Giấy, tình trạng rác thải, vật liệu xây dựng bị đổ trộm khá phổ biến khiến cảnh quan tuyến phố trở nên lộn xộn, mất vệ sinh môi trường. Không chỉ “tấn công” đường Vành đai 2 đoạn từ đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt về hướng đường Cầu Giấy, rác thải, phế thải xây dựng cũng “bức tử” vỉa hè khu vực chân đường Vành đai 2, đoạn giao với phố Đào Tấn đến đường Bưởi giao với đường Hoàng Quốc Việt.

Sau khi nhận được thông tin báo nêu, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô kiểm tra, xác minh, xử lý theo phản ánh. Đồng thời, phối hợp với Nhà thầu liên danh Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa thực hiện công tác thu dọn phế thải xây dựng, rác thải cồng kềnh bị đổ trộm trên đường Vành đai 2 và vỉa hè khu vực chân mái taluy đường Vành đai 2 thuộc địa bàn quận Cầu Giấy. Đồng thời, giao UBND phường Nghĩa Đô thực hiện tăng cường công tác mật phục để phát hiện, xử lý, xử phạt các hành vi đổ trộm trên tuyến đường Vành đai 2 và vỉa hè khu vực 2 chân đường Vành đai 2 thuộc địa bàn quận Cầu Giấy.

Tại nhiều đoạn vỉa hè của đường Vành đai 2, lực lượng chức năng đã lập hàng rào cứng để ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác, phế thải xây dựng.

Công nhân môi trường đi thu dọn rác thải lúc 10h sáng ngày 26-4.

Sau khi nhận được hồi âm của quận Cầu Giấy, sáng 26-4, phóng viên Báo Hànộimới có mặt tại khu vực đường Vành đai 2 đoạn từ đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt hướng về đường Cầu Giấy. Ghi nhận thực tế cho thấy, rác thải, rác xây dựng, rác thải cồng kềnh tồn đọng lâu ngày tại một số điểm như Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy nêu đã cơ bản được xử lý. Tại nhiều đoạn vỉa hè của đường Vành đai 2, lực lượng chức năng đã lập hàng rào cứng để ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác, phế thải xây dựng.

Tại khu vực sườn dốc Vành đai 2 đoạn từ đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt về hướng đường Cầu Giấy, rác, phế thải, cành cây khô, củi mục… đã được thu dọn gọn gàng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng cành cây khô, rác thải bám vào những bậc thang dẫn từ đường Vành đai 2 xuống vỉa hè đường Bưởi và một số đoạn mái taluy tại khu vực này xuất hiện những đống phế thải xây dựng nhỏ lẻ mới bị đổ trộm, rất cần sự quan tâm và quyết liệt hơn nữa của các đơn vị liên quan để cảnh quan khu vực chân đường Vành đai 2 thật sự sạch sẽ, mang đúng ý nghĩa của tuyến đường quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo Thủ đô.

Một số đoạn mái taluy tại khu vực này xuất hiện những đống phế thải xây dựng nhỏ lẻ mới bị đổ trộm.

Vẫn còn hiện tượng cành cây khô, rác thải bám vào những bậc thang dẫn từ đường Vành đai 2 xuống vỉa hè đường Bưởi.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã xử lý rác thải tại đường Vành đai 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.