Môi trường

Cuối tuần, Hà Nội ít mưa, lạnh về đêm và sáng

Kim Nhuệ 13/10/2023 - 17:56

Đêm nay (13-10) và hai ngày cuối tuần, Hà Nội ít mưa, lạnh về đêm và sáng sớm. Các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

ha-noi-lanh.jpeg
Cuối tuần này, thành phố Hà Nội ít mưa, tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (13-10) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, phổ biến không mưa, riêng khu vực phía Tây thành phố có mưa vài nơi; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Trưa và chiều mai (14-10), thành phố Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 16-10. Từ ngày 17 đến 18-10, Hà Nội mưa rào rải rác và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Khoảng đêm 19 và ngày 20-10, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường và tiếp tục bổ sung vào ngày 21-10. Do vậy, thời tiết Hà Nội mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2-3, lạnh về đêm và sáng.

Cập nhật tình hình mưa lớn ở miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (13-10), các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 7h đến 15h có nơi cao hơn 150mm, như: Kỳ Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) 214,2mm, Đồng Tâm (tỉnh Quảng Bình) 153mm, Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) 316,4mm, Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) 173,6mm…

Từ chiều tối nay đến ngày 15-10, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi cao hơn 500mm; trong đó, khu vực các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng 300-400mm, có nơi cao hơn 700mm; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 200mm.

hn1(1).jpg
Điểm sạt lở trên đèo Hải Vân.

Từ chiều tối và đêm 15 đến ngày 17-10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn, lượng mưa 100-300mm, có nơi cao hơn 700mm. Sau ngày 17-10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Cơ quan trên cảnh báo, những ngày tới, các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế... có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng, thấp…

Ngoài ra, trên biển chiều nay đã xuất hiện vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông; đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên đêm nay và ngày mai (14-10), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trước diễn biến trên, chiều tối 13-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với mưa lớn trên đất liền và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trên biển…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuối tuần, Hà Nội ít mưa, lạnh về đêm và sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.