Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an Bình Dương được khen thưởng vì vụ bắt thuốc lá lậu trị giá 1,2 tỷ đồng

Thanh Trúc| 12/12/2022 16:02

(HNMO) - Ngày 12-12, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng 6 triệu đồng cho các đơn vị chuyên môn đã phối hợp triệt phá thành công đường dây vận chuyển hơn 15.000 bao thuốc lá lậu.

Hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trị giá 1,2 tỷ đồng bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ cùng tang vật.

Cụ thể, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng 6 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an thành phố Thủ Dầu Một vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trước đó, ngày 15-11, tại trạm thu phí cầu Phú Cường (phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova biển kiểm soát 51G - 086.31 do hai đối tượng Nguyễn Minh Trọng (sinh năm 2005, quê tỉnh Tây Ninh) và đối tượng Đặng Thành Phát (sinh năm 1995, quê tỉnh Long An) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (hiệu Jet và Hero). Trị giá tài sản (xe, hàng hóa) tạm giữ ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ Long An đến giao tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) với giá 2,5 triệu đồng/chuyến, khi đi qua tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công an Bình Dương được khen thưởng vì vụ bắt thuốc lá lậu trị giá 1,2 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.