(HNMO) - Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người trên cả nước tại Việt Nam đạt khoảng 1.024USD/người. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngưỡng là nước nghèo.
Ông Bùi Bá Cường |
(HNMO) - Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người trên cả nước tại Việt Nam đạt khoảng 1.024USD/người. Mặc dù vậy, Việt
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2008 ước tính tăng 6,23% so với năm ngoái; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,79%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,33%; khu vực dịch vụ tăng 7,2%. Với dân số là hơn 86 triệu người, thu nhập bình quân theo giá thực tế của Việt
- Như vậy có nghĩa Việt
- Mức thu nhập trên không thể được gọi là vui mừng vì năm ngoái chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân chỉ là 8,3% nhưng năm nay “đội” lên tới 22,97%. Việc đồng USD mất giá mà CPI gây ra cũng là khoảng 2,35%. Không thể kết luận Việt Nam đã thoát khỏi ngưỡng nước nghèo, gia nhập nhóm nước có mức thu nhập trung bình dù đạt mứcthu nhập bình quân 1.024USD/người, bởi nếu lấy mức tăng giá và tỷ giá VND/USD của năm 2007 để tính thì thu nhập bình quân năm nay chỉ làkhoảng hơn 900 USD/người một ít.
- GDP phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư toàn xã hội. Năm 2007, vốn đầu tư toàn xã hội bằng 46,6 GDP,GDPtăng 8,5% nhưng năm nay vốn đầu tư bằng 43,1% GDP và tăng 22,2% nhưng GDP chỉ tăng 6,23%. Ông có thể giải thích điều này?
- Năm nay, chỉ số giá GDP chúng tôi tính là 21,7%, thấp hơn CPI là 23% thì chỉ số giá đầu tư là 13,5%. Cho nên khi tính theo giá thực tế giữa vốn đầu tư với GDP có độ vênh với nhau. Vì vậy, như câu hỏi tại sao số vốn đầu tư tăng 22,2% mà GDP chỉ tăng 6,23% là vì 22,2% là tính theo giá thực tế chứ không phải giá so sánh.Chúng tôi tạm thời loại trừ yếu tố giá (và thực tế chúng tôi đã thực hiện như vậy) thì vốn đầu tư chỉ tăng 7,67% mà thôi, ứng với GDP là 6,23%.
Trong phân tích của chúng tôi, giai đoạn 2001-2005, đóng góp vào tăng trưởng GDP theo thứ tứ là xuất khẩu, tiêu dùng, tiếp đến làtích lũy. Tuy nhiên, trong giai đoạn2006-2008, đóng góp vào tăng trưởng không theo thứ tự như trên mà đầu tiên là tích lũy, sau đó mới đến tiêu dùng và thứ 3 là xuất khẩu. Đó mới là điều đáng chú ý.
- Tại sao năm nay chúng ta thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng tổng vốn đầu tư vẫn tăng khá cao, thưa ông?
- Như trên tôi đã giải thích, năm nay, loại trừ yếu tố giá thì vốn đầu tư chỉ tăng 7,67% so với mức tăng năm ngoái là 25,6%. Trong số đó, vốn đầu tư thuộc khu vực Nhà nước giảm 15,7% nhưng vốn đầu tư khu vực ngoài Nhà nước tăng 17,9%; vốn đầu tư thực hiện khu nước ngoài, năm ngoái là 8 tỷ USD, năm nay là 11,5 tỷ USD.
Hương Thủy (ghi)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.