Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 4-6-2025

Thư Ký 04/06/2025 06:03

Thu hút nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ: Động lực để Thủ đô tăng tốc trong kỷ nguyên số; Lá chắn thép bảo vệ “con tàu kinh tế"; Tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất: Có việc cấp chồng lấn “sổ đỏ” đất nông nghiệp?; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tại Văn Nội, phường Phú Lương (Hà Đông): Bao giờ mới hoàn thành?… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 4-6-2025.

Thu hút nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ: Động lực để Thủ đô tăng tốc trong kỷ nguyên số

nghien-cuu-khoa-hoc-o-phong-thi-nghiem-tai-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi..jpg
Nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong làn sóng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, Hà Nội đang đứng trước thời cơ lớn để vươn mình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Tính đến cuối năm 2024, Hà Nội có gần 11.400 thạc sĩ và 408 tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan công lập.

Tuy nhiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho rằng, nguồn nhân lực của Thủ đô hiện nay vẫn còn bất cập, cả về số lượng lẫn chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Những chính sách đặc thù đang được Hà Nội tích cực cụ thể hóa không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ, mà còn mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái khoa học, công nghệ năng động, kết nối rộng và hấp dẫn nhân tài.

Để trọn niềm vui trong mùa du lịch hè

tu-van-cac-san-pham-du-lich-cho-du-khach-tai-hoi-cho-du-lich-quoc-te-vitm-ha-noi-2025..jpg
Tư vấn các sản phẩm du lịch cho du khách tại Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2025.

Mùa du lịch hè là lúc các địa phương, doanh nghiệp tung ra nhiều sản phẩm hấp dẫn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất để du khách có trọn niềm vui trong mùa du lịch hè.

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com, từ ngày 1-6 đến 31-7-2025, các chuyến đi biển được tìm kiếm nhiều nhất. Mùa hè năm nay, có tới 61% gia đình Việt Nam lựa chọn đến các vùng biển.

Lá chắn thép bảo vệ “con tàu kinh tế"

day-chuyen-san-xuat-sua-tai-nha-may-cua-cong-ty-co-phan-sua-viet-nam.-anh-xuan-huong.jpg
Dây chuyền sản xuất sữa tại nhà máy của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam. Ảnh: Xuân Hương

Không chỉ chống phá chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch, phản động còn thường xuyên bôi nhọ các doanh nghiệp, doanh nhân, các thương hiệu nổi tiếng Việt Nam.

Thế nhưng, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những thương hiệu lớn như Vingroup, Viettel, FPT, Masan, Trung Nguyên, Sun Group, Hòa Phát, Thaco, Vinamilk... đã và đang đứng vững, phát triển, không ngừng đổi mới, sáng tạo và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam đang nỗ lực vươn mình, "đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại", vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn lớn, càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất: Có việc cấp chồng lấn “sổ đỏ” đất nông nghiệp?

thua-dat-cua-ho-ba-hoang-thi-thanh-tai-xa-tan-xa-huyen-thach-that-bi-cap-chong-so-do-nhieu-nam-den-nay-van-chua-duoc-giai-quyet..jpg
Thửa đất của hộ bà Hoàng Thị Thanh tại xã Tân Xã (huyện Thạch Thất) bị cấp chồng sổ đỏ nhiều năm, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Phản ánh tới Báo Hànộimới, bà Hoàng Thị Thanh, ở xã Tân Xã (huyện Thạch Thất) cho biết, gia đình bà sử dụng hơn 1.900m2 đất nông nghiệp (nhận chuyển nhượng và đổi) tại làng Mái, xã Tân Xã, từ năm 2002 đến năm 2003 (đã trồng cây lâu năm, xây tường bao…).

"Từ năm 2015 đến năm 2018, gia đình tôi đã liên tục có đơn gửi chính quyền địa phương, cơ quan chức năng huyện Thạch Thất đề nghị giải quyết tranh chấp, dừng giao dịch đối với 2 “sổ đỏ” kể trên. Thế nhưng, không hiểu vì sao, đến cuối năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) vẫn cấp đổi 2 “sổ đỏ” cho ông Phan Quốc Phô”, bà Hoàng Thị Thanh cho biết.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tại Văn Nội, phường Phú Lương (Hà Đông): Bao giờ mới hoàn thành?

du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-ky-thuat-khu-dat-o-tai-van-noi-phuong-phu-luong-ha-dong-cham-tien-do-gay-lang-phi..jpg
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tại Văn Nội, phường Phú Lương (Hà Đông) chậm tiến độ gây lãng phí.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở (đất dịch vụ) thôn Văn Nội, phường Phú Lương (quận Hà Đông) đã xây dựng đạt gần 90% giá trị các hợp đồng từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Trao đổi với phóng viên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt (chủ đầu tư dự án) Cù Ngọc Ổn, cho biết: “Nguyên nhân khiến dự án vẫn dở dang là do còn đoạn đường dài khoảng 200m thuộc dự án giáp tuyến mương dự kiến làm ngầm nằm dưới tuyến đường N11 và N1 thuộc Khu đô thị mới Phú Lương chưa được thành phố Hà Nội triển khai”.

Lãi suất huy động, cho vay của ngân hàng: Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

khach-hang-giao-dich-tai-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-viet-nam.-anh-nguyen-quang.jpg
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quang

Lãi suất không có quá nhiều biến động, kể cả với lãi suất huy động và cho vay trong thời gian gần đây, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng.

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 2 đến hết tháng 5-2025, có 30 tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất huy động, từ 0,1% đến 1,05%/năm.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, ngành Ngân hàng luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, tiếp tục đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp và người dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 4-6-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.