Khoảng 7h30 ngày 26-5, anh Lộc ở phường Việt Hưng (quận Long Biên) di chuyển qua cầu Chương Dương sang trung tâm Hà Nội để đến nơi làm việc.
Vừa lên cầu một đoạn, anh Lộc phải dừng lại bởi dòng xe ùn ứ phía trước. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Lộc nghe thấy tiếng ồn ào từ những người xung quanh. Một người đàn ông lớn tuổi chở một phụ nữ ngồi sau lên tiếng:
- Dừng xe giữa cầu thế này gây ảnh hưởng đến cả trăm con người, chả ra làm sao cả!
- Tắc cầu chỉ vì một người vô ý thức - một phụ nữ dừng xe phía trước cũng bức xúc nói.
Lúc này, anh Lộc mới quan sát thấy một người đàn ông đứng cạnh một chiếc xe máy được dựng sát vào lề cầu đang thản nhiên nghe điện thoại. Trong giờ cao điểm buổi sáng, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương rất đông, cộng với làn đường hẹp, việc dừng xe để nghe điện thoại trên cầu đã gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.
Phản ánh với Người Xây Dựng, anh Lộc cho biết, Khoản 4, Điều 18 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe trên cầu. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử phạt nghiêm khắc với vi phạm này nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.