Giáo dục

Chưa ghi nhận tiêu cực, gian lận có tổ chức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thống Nhất 28/06/2024 19:30

Trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

thi-1.jpeg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo. Ảnh: Bộ GD-ĐT.

Chiều 28-6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Đánh giá chung, công tác coi thi tại các điểm thi trên cả nước được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại thời điểm diễn ra họp báo, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Số thí sinh vi phạm quy chế giảm

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.071.393, trong đó có gần 47.000 thí sinh tự do.

Điểm đáng ghi nhận là dù số lượng thí sinh tự do dự thi nhiều hơn năm 2023, song kỳ thi năm nay chỉ có 30 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ (do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi). Kỳ thi năm 2023 có 41 thí sinh vi phạm bị đình chỉ.

thi-2.jpeg
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kỳ thi. Ảnh: Bộ GD-ĐT.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Chương, công tác phòng, chống gian lận công nghệ cao được quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến các hội đồng thi và các điểm thi, đến từng cán bộ tham gia công tác thi, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các đơn vị chức năng Bộ Công an. Các hội đồng thi đã thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn thi trong việc bố trí địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh bảo đảm an toàn, cách phòng thi ít nhất 25m.

Việc hỗ trợ thí sinh cũng được các địa phương triển khai tích cực, bảo đảm không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn, vì giao thông cách trở mà không đến dự thi theo đúng tinh thần Công điện số 60/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các thí sinh, kể cả trường hợp ốm đau, không tự viết được bài cũng đã được tạo điều kiện tham dự kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khẳng định, công tác coi thi tại tất cả các điểm thi diễn ra đúng kế hoạch. Đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp, bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Đề thi tiệm cận định hướng chương trình mới

Khẳng định đề thi môn ngữ văn không lộ, lọt như dư luận nghi vấn, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nêu, việc lộ, lọt đề với môn ngữ văn phải là trùng toàn bộ đoạn trích và lệnh hỏi.

Liên quan đến công tác chấm thi, theo ông Nguyễn Ngọc Hà, mỗi môn thi đều có tiêu chí nhất định. Bên cạnh những gợi ý, hướng dẫn chấm thi thì cũng có phần mở. Nếu thí sinh trả lời đúng định hướng, có tính chất phát triển thì sẽ xem xét để "chấm mở”.

thi-3.jpeg
Ông Nguyễn Ngọc Hà khẳng định đề thi môn ngữ văn không lộ, lọt. Ảnh: Bộ GD-ĐT.

Trước băn khoăn của phóng viên về việc đề thi tiếng Anh năm nay có sử dụng ngữ liệu của một tờ báo, ông Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ, đối với về đề thi nói chung, nhất là môn ngoại ngữ, việc sử dụng ngữ liệu phải tin cậy. Vì vậy, ngữ liệu có hai nguồn trích cơ bản là sách và tạp chí, việc sử dụng ngữ liệu như vậy là bình thường.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Hà, đề thi có đổi mới, nội dung đề hay hơn, sát thực tiễn. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cấu trúc, định dạng đề thi không thay đổi nhưng nội dung đề thi gắn với thực tiễn hơn theo hướng phát triển năng lực, là bước đệm để học sinh làm quen với cách thức ra đề kiểm tra theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Liên quan đến vấn đề phòng, chống gian lận bằng công nghệ cao, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho hay, theo quy chế phối hợp của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường hợp đã bị xử lý vì vi phạm quy chế thi, trong đó chủ yếu mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Năm nay, Bộ Công an đã tập huấn kỹ để cán bộ làm thi nhận biết các thiết bị gian lận thi cử, nhưng chưa phát hiện thấy thí sinh gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao.

Về thông tin thất thiệt lộ đề thi ngữ văn vào tối 26-6, trên cơ sở thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đã rà soát tìm ra đối tượng tung tin thất thiệt này. Nam sinh này đã thừa nhận mình tự dựng clip, đồng thời cam kết không tái phạm. Thời gian tới, nếu tiếp tục phát hiện thêm thông tin, Bộ Công an sẽ điều tra, rà soát theo quy định.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, công tác ra đề, in sao, vận chuyển được bảo mật tuyệt đối. Cán bộ coi thi được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm. Dù số lượng cán bộ coi thi nhiều hơn so với kỳ thi năm 2023, nhưng năm nay không có thầy cô nào vi phạm quy chế thi. Số thí sinh vi phạm quy chế thi cũng giảm hẳn so với năm 2023 dù số lượng dự thi đông hơn, đặc biệt, không có những vi phạm mang tính phức tạp như phát tán đề thi. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt các công việc tiếp theo như chấm thi, công bố điểm, đối sánh điểm thi…

Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được công bố vào 8h ngày 17-7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa ghi nhận tiêu cực, gian lận có tổ chức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.