Sáng 6-7, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Brazil.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil, sáng 6-7 theo giờ địa phương, tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu Brazil để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, sản xuất nhiên liệu sinh học, nông nghiệp, chế biến, phân phối thực phẩm…
* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tập đoàn JBS - tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến thực phẩm có trụ sở chính tại Brazil và văn phòng đại diện tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn JBS, ông Fábio Maia de Oliveira, cho biết JBS có mặt tại Việt Nam từ năm 2021. Hiện nay, tập đoàn đã thành lập 2 công ty tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phân phối thực phẩm đông lạnh và sản xuất thuộc da. JBS có kế hoạch và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Chúc mừng kết quả kinh doanh của tập đoàn trên toàn cầu và tại Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tập đoàn JBS đã tổ chức xuất khẩu lô hàng thịt bò đầu tiên sang Việt Nam và có kế hoạch mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ Việt Nam - Brazil đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, đặc biệt khi hai nước đã hoàn tất việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11-2024. Trên cơ sở phát huy nền tảng quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Brazil, trong đó có tập đoàn JBS, sẽ tiếp tục quan tâm và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
Cùng với phục vụ thị trường tiêu dùng hơn 100 triệu dân và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để JBS vào khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ mong muốn tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước để đưa các sản phẩm của tập đoàn tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam và khu vực, cũng như đưa các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đến với thị trường Brazil và mạng lưới thị trường trên thế giới của tập đoàn, tận dụng tối đa 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Cho biết Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do với Brazil và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn JBS góp phần thúc đẩy quá trình này, qua đó tạo điều kiện để tập đoàn hoạt động hiệu quả hơn, tiếp tục mở rộng sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.
Thủ tướng cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn JBS đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững, phù hợp với quy định pháp luật tại Việt Nam trong thời gian tới; đề nghị tập đoàn hợp tác, hỗ trợ các đối tác trong nước nâng cao năng lực, đặc biệt trong các khâu phát triển thị trường, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm… qua đó, đưa Việt Nam tham gia sâu và bền vững hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Fábio Maia de Oliveira cho biết JBS sẵn sàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, phân phối hàng hóa nông sản, thực phẩm của JBS trong khu vực và toàn cầu.
* Làm việc với lãnh đạo tập đoàn Embraer, ông Jose Serrador Neto - Phó Chủ tịch toàn cầu của tập đoàn - cho biết Embraer là tập đoàn đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hàng không và công nghiệp vũ trụ do Chính phủ Brazil sở hữu 51%.
Tập đoàn Embraer là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ 3 trên thế giới với hơn 8.000 máy bay được sản xuất. Doanh thu năm 2024 đạt hơn 6,4 tỷ USD. Tại Việt Nam, Embrarer đã cung cấp máy bay cho Hãng hàng không Bamboo Airways và hiện đang tiếp tục trao đổi với các đối tác như Vietnam Airlines, Vietjet để mở rộng hợp tác với Việt Nam.
Cho biết, tại hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa qua, Thủ tướng và Tổng thống nhất trí tăng cường hợp tác hàng không, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao các sản phẩm tàu bay thương mại thế hệ mới của tập đoàn, với các yêu cầu có thể là giải pháp giúp các hãng hàng không Việt Nam vừa phát triển đội tàu bay bền vững, vừa giúp nâng cao hiệu quả khai thác và đảm bảo an toàn bay.
Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế trong phát triển lĩnh vực hàng không và đang phát triển mạnh loại hình vận tải này; đề nghị tập đoàn nghiên cứu, tiếp tục trao đổi với các đối tác Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet, Viettel… để tiến tới các hoạt động hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Trong đó, các hoạt động hợp tác gồm thúc đẩy mở đường bay trực tiếp Việt Nam - Brazil, phát triển hệ sinh thái hàng không vũ trụ tại Việt Nam, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hình thành trung tâm bảo dưỡng máy bay, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam để phục vụ mạng lưới đối tác, khách hàng của tập đoàn trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời giúp các doanh nghiệp thâm nhập sâu vào thị trường Nam Mỹ.
Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ông Jose Serrador Neto và các cộng sự của tập đoàn Embraer đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để Embraer hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam; cho biết Embraer sẽ tích cực đóng góp vào tiến trình đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do, hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam - Brazil và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - MERCOSUR như đề nghị của Thủ tướng.
* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo công ty FS - doanh nghiệp tiên phong tại Brazil chuyên sản xuất ethanol từ ngô, đồng thời là một trong những nhà sản xuất nhiên liệu sinh học carbon thấp hàng đầu khu vực Mỹ Latinh.
Đánh giá cao chiến lược phát triển xanh của Việt Nam, ông Daniel Lopes - Phó Chủ tịch công ty FS - cho biết với sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững, FS kết hợp công nghệ hiện đại với các giải pháp canh tác thông minh để tạo ra các sản phẩm năng lượng sạch như ethanol, điện sinh khối và phụ phẩm phục vụ ngành chăn nuôi. FS đề xuất hợp tác chiến lược với Việt Nam về nhiên liệu sinh học.
Đánh giá cao sáng kiến và thiện chí hợp tác từ phía FS trong việc thúc đẩy hợp tác song phương về nhiên liệu sinh học, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang từng bước triển khai chiến lược chuyển đổi năng lượng và hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 như đã cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), trong đó, việc phát triển các giải pháp năng lượng bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng.
Hoan nghênh đề xuất của FS về việc thành lập cơ chế trao đổi giữa Việt Nam - Brazil về nhiên liệu sinh học, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan liên quan của Việt Nam trao đổi, nghiên cứu thành lập cơ chế trao đổi, hợp tác giữa hai chính phủ về nhiên liệu sinh học; đề nghị công ty FS phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sinh học.
Thủ tướng mong muốn FS mở rộng hợp tác đầu tư - kinh doanh - thương mại tại Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam để chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị nhiên liệu sinh học toàn cầu cũng như hỗ trợ Việt Nam tiếp cận xăng E10 với giá phù hợp, cạnh tranh với quốc tế. Đặc biệt, nghiên cứu để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam hợp tác với FS đầu tư sản xuất ethanol tại Việt Nam hoặc tại Brazil..
* Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã làm việc với lãnh đạo công ty Granja Fujikura - trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại Brazil thuộc hệ thống Granja Fujikura của Nhật Bản.
Ông William Shuhei Fujikura - Giám đốc công ty Fujikura - cho biết năm 2025, công ty Fujikura Quail Genetics đã thăm và khảo sát Việt Nam và hiện đang có kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty Trọng Khôi để phát triển chăn nuôi chim cút tại thị trường Việt Nam và châu Á; mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tạo điều kiện để công ty hợp tác hiệu quả tại Việt Nam, không chỉ chăn nuôi chim cút mà phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng kết quả kinh doanh của công ty Granja Fujikura trên toàn cầu trong thời gian qua; đánh giá cao hợp tác của công ty với Trọng Khôi, một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm trứng chim cút; khẳng định trên nền tảng quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Brazil, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Brazil, trong đó có công ty Granja Fujikura, sẽ tiếp tục quan tâm, mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
Theo Thủ tướng, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD trong những năm tới. Để đạt được những mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam cam kết tháo gỡ các vấn đề của ngành như thể chế, chính sách, nguồn nhân lực, đất đai… và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát triển, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.
Nhấn mạnh, với thị trường tiêu dùng tiềm năng với dân số hơn 100 triệu dân cũng như tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng và là cửa ngõ của khu vực ASEAN, khu vực phát triển năng động và điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới của các nhà đầu tư, Thủ tướng mong muốn công ty sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước để đưa các sản phẩm của công ty tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam và khu vực, cũng như đưa các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đến với thị trường Brazil và mạng lưới thị trường trên thế giới của công ty.
Mong muốn công ty hợp tác, hỗ trợ các đối tác trong nước nâng cao năng lực, đặc biệt trong các khâu phát triển thị trường, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm… với tinh thần “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ công ty trong quá trình tìm hiểu và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như tạo điều kiện hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.