Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại Thường Tín

Vũ Thủy| 23/05/2021 15:56

(HNMO) - Chiều 23-5, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện bầu cử tại huyện Thường Tín.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, đúng 7h sáng nay, 212 tổ bầu cử trong huyện đã tổ chức cho cử tri bỏ phiếu với tinh thần trang trọng, đúng luật. Đáng lưu ý, huyện có cử tri Phạm Thị Duyệt, 99 tuổi, tại thôn Quất Động, xã Quất Động là cử tri cao tuổi nhất và hơn 100 cử tri tham gia bỏ phiếu lần đầu tại các cơ sở. Do làm tốt công tác diễn tập bầu cử trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát, nên 4 điểm cách ly y tế trong huyện đều tổ chức bầu cử theo hình thức lưu động đối với cử tri cách ly tại nhà.

Đến 13h30, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong huyện đạt 83%; các cử tri đi bỏ phiếu rất phấn khởi phấn khởi, thể hiện đúng tinh thần ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Đánh giá tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tình hình bầu cử trên địa bàn thành phố rất tốt, cử tri hăng hái, phấn khởi đi bỏ phiếu. 

Đối với huyện Thường Tín, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện bên cạnh tinh thần khẩn trương phải quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không vì tiến độ mà mất an toàn phòng dịch. Đặc biệt, phải chú ý tăng cường lực lượng an ninh trật tự để bảo đảm tuyệt đối an toàn đến thời khắc cuối cùng.

Kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu hai xã Liên Phương và Hà Hồi, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của các tổ bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn và quy định của luật. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các lực lượng phục vụ bầu cử của các xã tiếp tục cố gắng, vận động hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử và kiểm phiếu an toàn; Ủy ban Bầu cử của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các tình huống phát sinh kịp thời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại Thường Tín

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.