Thị trường

Chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp ngày cận Tết

Thanh Hiền 06/02/2024 - 14:14

Là một trong những chợ hoa cổ nhất của Hà Nội, chỉ mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp Tết cổ truyền, là một địa chỉ văn hóa của người dân Thủ đô. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, nơi đây lại đông đúc tấp nập người đi du xuân, vui chơi và mua sắm.

6-2-chohoahangluoc10.jpg
Dòng người đổ về chợ hoa Hàng Lược tấp nập suốt cả ngày
6-2-chohoahangluoc4.jpg
Giá quất cảnh tại chợ tùy loại. Loại nhỏ chỉ trồng trong chậu nhựa giá 150 nghìn đồng/cây, nếu được trồng trong bình gốm sứ giá từ 250-400 nghìn đồng/cây.
6-2-chohoahangluoc5.jpg
6-2-chohoahangluoc7.jpg
6-2-chohoahangluoc6.jpg
Ngoài quất cảnh, hoa đào, hoa mai, cây cảnh các loại cũng bày bán tại chợ. Hoa đào, hoa mai trắng có giá vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy kích thước, kiểu dáng.
6-2-chohoahangluoc13.jpg
Hoa giả, cây giả cũng được bày bán nhiều.
6-2-chohoahangluoc16.jpg
Quầy hoa tulip đủ màu sắc rực rỡ thu hút khách mua, mỗi chậu có giá 150 nghìn đồng.
6-2-chohoahangluoc18.jpg
Các chậu hoa sống đời, sen cạn, thược dược kép có giá từ 150-250 nghìn đồng/chậu.
6-2-chohoahangluoc17.jpg
“Tôi bán đào ở đây hơn 10 năm nay, nhưng chưa thấy năm nào ế ẩm như năm nay. Ai cũng chỉ đi qua chụp ảnh, ngắm hoa chứ chẳng mấy ai mua” - một tiểu thương bán đào tại chợ hoa Hàng Lược chia sẻ.
6-2-chohoahangluoc20.jpg
Hàng bán đồ trang trí Tết vô cùng bắt mắt với đủ vật phẩm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp ngày cận Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.