Đời sống

Nhộn nhịp chợ hoa ngày Tết

Quang Thái 06/02/2024 11:16

Những ngày này, không khí mua sắm cây cảnh đã nhộn nhịp tại các chợ hoa xuân trên địa bàn Hà Nội. Ai nấy đều chăm chú chọn lựa để mua được những cành đào, cây quất, cây mai… kiểu dáng đẹp chơi vào dịp Tết Giáp Thìn.

1(2).jpg
Không khí mua sắm cây cảnh nhộn nhịp tại chợ hoa xuân quận Tây Hồ.
2(1).jpg
Ai nấy đều chăm chú chọn lựa để mua được cành đào phù hợp với gia đình.
3(1).jpg
Anh Hoàng Văn Tuấn (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, ngoài 23 tháng Chạp tôi lại đến đây chọn mua cây cảnh. Mọi năm gia đình tôi chơi hoa mai, nên năm nay sẽ mua cành đào để tạo không khí mới”.
4(1).jpg
“Đào ở đây rất đẹp, nhưng giá thành hơi cao so với túi tiền của gia đình dự định chi cho cây cảnh dịp Tết”, anh Tuấn chia sẻ thêm.
5(1).jpg
Khảo sát, giá đào ở chợ dao động từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/cành tùy theo kích cỡ, kiểu dáng.
6(1).jpg
Các tiểu thương liên tục đưa hàng mới đến chợ để phục vụ người tiêu dùng.
7(1).jpg
Gian bày bán hoa mai tại chợ hoa xuân phường Đức Giang (quận Long Biên) thu hút đông đảo người mua.
8(1).jpg
Anh Nguyễn Đình Sử (tiểu thương tại chợ hoa xuân phường Đức Giang) cho hay: “Thời điểm hiện tại tôi chưa bán được nhiều sản phẩm. Như mọi năm, khoảng 28 và ngày 29 tháng Chạp, lượng khách đi mua cây sẽ rất đông”.
9.jpg
Theo anh Sử, giá mai trắng năm nay dao động từ 500 nghìn đồng đến hơn 5 triệu đồng/chậu tùy theo kích cỡ và kiểu dáng cây.
10.jpg
Quất cảnh cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm tại chợ hoa này.
11.jpg
Mỗi chậu quất có giá dao động từ 300 nghìn đến hơn 1 triệu đồng tùy theo kích cỡ cây.
12.jpg
Những chậu quất bon sai được nhiều người chọn mua.
13.jpg
Mặt hàng hoa lan cũng đắt khách dịp Tết Giáp Thìn.
14.jpg
Anh Lê Văn Cường (quản lý cửa hàng Dương Hồ Điệp tại quận Long Biên) cho hay: “Lượng khách năm nay tương đương năm ngoái. Do có lượng khách quen nhất định nên nhiều sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đặt từ trước và chờ đến ngày chuyển đi”.
15.jpg
Theo anh Cường, mặc dù các chi phí nuôi trồng, vận chuyển tăng nhưng giá lan không thay đổi so với năm ngoái, dao động từ 1 triệu đến vài chục triệu đồng/chậu tùy theo số lượng cành lan.
16.jpg
Các chậu lan được bọc cẩn thận để tránh gãy cành trong quá trình vận chuyển đến tay khách hàng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp chợ hoa ngày Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.