Theo dõi Báo Hànộimới trên

''Chạm Tết xưa, đón Tết nay'' tại Bảo tàng Hà Nội

Miên Hạo| 07/01/2023 16:22

(HNMO) - Ngày 7-1, tại Bảo tàng Hà Nội, diễn ra chương trình văn hóa “Chạm Tết xưa, đón Tết nay” với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm văn hóa ngày xuân đậm bản sắc dân tộc.

Không gian chợ Tết.

Chương trình văn hóa “Chạm Tết xưa, đón Tết nay” tái hiện không gian chợ Tết truyền thống với gần 50 gian hàng bày bán ẩm thực dân gian, đồ thủ công, đồ chơi, quà Tết, áo dài…

Cũng tại đây, các bạn nhỏ và người thân có cơ hội tìm hiểu về các món ăn chơi thời “ông bà mình” như kẹo kéo, kem bông…; trải nghiệm văn hóa xin chữ ngày xuân, học in tranh Đông Hồ, nặn tò he, nặn gốm, viết thư pháp, tô tượng, tạo tranh cát...; tham gia các trò chơi dân gian đầy vui nhộn: Bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh trống, ném còn, nhảy sạp, đánh đu, đi cà kheo…

Ban tổ chức cũng dành không gian cho những người mê đọc sách, thích tìm hiểu về cây cảnh, hàng thủ công truyền thống mây tre đan…

Trò chơi bắt vịt thu hút nhiều bạn trẻ.

Chương trình diễn ra trong một ngày nhằm đem đến cho công chúng, đặc biệt là các bạn nhỏ những trải nghiệm độc đáo và thú vị về những ngày Tết xa xưa, qua đó thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, cùng chung tay gìn giữ, lan tỏa tinh thần Tết Việt trong đời sống đương đại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
''Chạm Tết xưa, đón Tết nay'' tại Bảo tàng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.