Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần quy định nghiêm hơn về việc điều chỉnh quy hoạch trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Hiền Phương| 28/02/2023 17:11

(HNMO) - Chiều 28-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Luật Đất đai hiện hành được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29-11-2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014. Sau gần 10 năm tổ chức thi hành, công tác quản lý và sử dụng đất đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Do đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là rất cần thiết.

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực to lớn trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và tác động lớn trong đời sống nhân dân. Luật Đất đai (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu bày tỏ, Luật Đất đai (sửa đổi) còn nhiều điểm cần được rà soát kỹ hơn, cụ thể hơn nhằm tạo sự thống nhất giữa các nội dung của luật này và các luật khác có liên quan để đảm bảo tính khả thi. Việc điều chỉnh quy hoạch đất đai phải thống nhất, tối thiểu là 5 năm; cần có những quy định nghiêm hơn về việc điều chỉnh quy hoạch để hạn chế tình trạng tự do, tùy tiện trong điều chỉnh quy hoạch. Để khắc phục những bất cập của Luật Đất đai năm 2013 và lấy được nhiều ý kiến người dân, cơ quan chức năng phải có phương pháp thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân, trong đó có người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh...

Đại biểu góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp tích cực triển khai rộng rãi với nhiều hình thức. Đến ngày 28-2-2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 19 quận, huyện, thị xã đã tổ chức hội nghị với 175 ý kiến góp ý trực tiếp và 152 ý kiến góp ý bằng văn bản; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 521 xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị đã ghi nhận hơn 2.000 ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật.

Với tinh thần dân chủ, công khai, chất lượng, thiết thực, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết, các ý kiến đã thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai mới. Những ý kiến tâm huyết nhất, khoa học nhất sẽ được tổng hợp, chắt lọc để phản ánh và báo cáo lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan soạn thảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần quy định nghiêm hơn về việc điều chỉnh quy hoạch trong Luật Đất đai (sửa đổi)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.