Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần lập rào chắn giữa lái xe và hành khách

ANHTHU| 07/06/2006 08:11

Vấn đề tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi đã nhiều lần được cơ quan CA và công luận lên tiếng cảnh báo và đòi hỏi phải có biện pháp ngăn ngừa. Sau một thời gian yên ắng, gần đây, hoạt động tội phạm này lại có diễn biến phức tạp và gia tăng…

Chiến sĩ Đội Cảnh sát trật tự - phản ứng nhanh (CA quận Long Biên) thảo luận phương án rà soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn Ảnh: Huyền Linh

Vấn đề tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi đã nhiều lần được cơ quan CA và công luận lên tiếng cảnh báo và đòi hỏi phải có biện pháp ngăn ngừa. Sau một thời gian yên ắng, gần đây, hoạt động tội phạm này lại có diễn biến phức tạp và gia tăng…

Liên tục trong các đêm 3 và 4-5, trên địa bàn huyện Đông Anh xảy ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Nạn nhân đầu tiên là anh Lê Văn Chỉnh (SN 1980) là lái xe hãng Airport, chở 2 đối tượng từ 38A Trần Phú (quận Ba Đình). Đến nghĩa trang Việt Hùng (Đông Anh), đối tượng yêu cầu dừng xe, kề dao vào gáy anh Chỉnh, bắt đưa 1 điện thoại di động (trị giá 1,6 triệu đồng), 10 USD và 280 nghìn đồng. Sau đó, chúng tiếp tục dùng dao khống chế anh Chỉnh, buộc anh phải chở đến đoạn đường cắt ngang QL3 (thuộc thị trấn Đông Anh) để chúng xuống xe tẩu thoát. Nạn nhân thứ 2 là anh Đàm Quang ánh (SN 1976), cũng lái xe taxi hãng Airport, chở 2 đối tượng từ quán ăn trên phố Văn Miếu (quận Đống Đa) đi Phú Cường (Sóc Sơn). Khi đến đoạn qua cầu Vân Trì trên đường Thăng Long - Nội Bài, đối tượng dùng dao nhọn gí vào gáy, bắt lái xe đưa tiền và điện thoại di động. Anh ánh chống trả, bị chúng dùng dao đâm 1 nhát vào bắp tay trái và 1 nhát vào đùi, rồi bỏ chạy, chưa lấy được tài sản gì. Hai vụ việc trên được nhận định là do cùng một nhóm đối tượng gây ra, chứng tỏ mức độ manh động của chúng: sử dụng vũ khí, sẵn sàng sát thương và gây án liên tục. Phải đến ngày 20-5, CA huyện Đông Anh mới điều tra khám phá được thủ phạm của 2 vụ trên, bắt Trần Quang Trung (SN 1985, ở Phú Minh, huyện Sóc Sơn) và Đỗ Văn Đam (tức An, SN 1987, ở Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định).

Cũng liên tục trong đêm 17, rạng sáng 18-5, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi mà bọn tội phạm thể hiện mức độ liều lĩnh rất rõ. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 18-5. Ba đối tượng thuê xe từ đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) về xã Thụy Phương (huyện Từ Liêm) rồi 1 tên gí dao vào cổ tài xế Lê Văn Sáu (SN 1981), bắt giơ tay về phía sau để 2 tên ngồi sau dùng dây điện trói lại. Đúng lúc đó, anh Lã Đình Châm, CA viên xã Thụy Phương, trên đường đi trực về qua. Thấy có người, anh Sáu hô hoán và chống cự. Bọn cướp bật cửa xe chạy thoát, chưa cướp được tài sản. Nhưng vụ việc xảy ra trước đó, lúc 0h30 ngày 18-5, mới thật sự cho thấy mức độ ngày càng nghiêm trọng của tội phạm cướp tài sản taxi. Anh Tạ Quang Việt (SN 1983) lái xe taxi hãng Hương Lúa, chở 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) từ Minh Khai. Đến ngõ 286 Thụy Khuê (phường Bưởi, quận Tây Hồ), thanh niên ngồi cạnh yêu cầu dừng xe và cưỡng đoạt tiền. Do anh Việt không có tiền nên tên này dùng gạch đập vào đầu làm anh Việt bị thương nhẹ rồi lấy đi 1 giấy phép lái xe, 1 chứng chỉ lái xe taxi, 1 bộ đàm rồi cả bọn tẩu thoát. Chỉ 2 ngày sau (20-5), Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Tây Hồ điều tra, làm rõ vụ cướp này. Chín đối tượng trong ổ nhóm cướp đã bị CA bắt giữ đều còn rất trẻ, tuổi từ 15 đến 19, trong đó có 5 nữ, lấycướp giật làm “nghề” để kiếm tiền ăn chơi đàn đúm tập thể.

Điểm lại tháng 5-2006, trên địa bàn thành phố có ít nhất 5 vụ cướp tài sản của lái xe taxi (có thể có vụ việc nạn nhân không trình báo cơ quan CA). Con số đó cho thấy loại tội phạm này có nguy cơ “thức dậy” với tính chất hành vi ngày càng nghiêm trọng sau giai đoạn lực lượng trinh sát hình sự tăng cường đấu tranh ngăn ngừa. Thực trạng đó cũng cho thấy, tính mạng và tài sản của lái xe taxi vẫn chưa được quan tâm bảo vệ theo những kiến nghị mà cơ quan CA đề ra như việc lập rào ngăn cách lái xe và hành khách. Bên cạnh đó, các tài xế vẫn thiếu cảnh giác khi đón trả khách vào đêm khuya, tại những điểm vắng người qua lại đầy nguy hiểm. Cơ quan CA khẳng định, nếu lái xe và những người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp taxi không chủ động ngăn ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi, việc đấu tranh sẽ còn gặp khó khăn.

T.T

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần lập rào chắn giữa lái xe và hành khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.