(HNM) - Những thành tựu ngoại giao trong 20 năm Đổi mới đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhân dịp khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên xung quanh vấn đề này.
- PV: Xin Bộ trưởng cho biết những thành tựu nổi bật của ngoại giao Việt Nam trong 20 năm Đổi mới ?
- Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên: Công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi bộ mặt của đất nước, tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ cho đất nước tiến bước nhanh hơn, vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hòa chung với công cuộc Đổi mới, Ngoại giao Việt Nam đã đóng vai trò là một mặt trận trong thời bình, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi chung của đất nước.
Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, khôn lường, Ngoại giao Việt Nam đã quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong tình hình mới, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên.
Từ chỗ bị cô lập về chính trị, bao vây cấm vận về kinh tế, trải qua 20 năm đổi mới, quan hệ đối ngoại của nước ta đã mở rộng hơn bao giờ hết. Tính đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 169 nước và trở thành thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Chúng ta đã tạo được khuôn khổ quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định lâu dài và ngày càng đi vào chiều sâu với các nước láng giềng, khu vực; từng bước tạo dựng khuôn khổ quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước lớn và các trung tâm kinh tế-chính trị lớn, các nước công nghiệp phát triển.
Cùng với các quan hệ song phương, hoạt động ngoại giao đa phương của chúng ta đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò và uy tín của Việt Nam tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Á - Âu (ASEM)… Ngoại giao cũng đã góp phần tích cực đưa nước ta từng bước hội nhập vào kinh tế khu vực và quốc tế.
Ngoại giao đã tích cực tham gia vào việc giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại với các nước, nhất là vấn đề biên giới, lãnh thổ với các nước láng giềng thành đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển; bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực can thiệp vào công việc nội bộ và chống phá công cuộc đổi mới và phát triển hòa bình của nhân dân ta. Bên cạnh đó, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác thông tin và tuyên truyền văn hóa đối ngoại được thúc đẩy mạnh mẽ và đã thu được những kết quả quan trọng.
- PV: Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, xin Bộ trưởng cho biết chiến lược ngoại giao của Việt Nam trong những năm tới ?
- Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên: Mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đề ra cho giai đoạn 2006 - 2010 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI, đó là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ của Ngoại giao Việt Nam là phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa ngoại lực, kết hợp thật tốt sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đó.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội 10 của Đảng đề ra, đặc biệt là giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta sẽ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, theo phương châm “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước, là thành viên tích cực và xây dựng của cộng đồng quốc tế”.
Hướng tới các mục tiêu đó, hoạt động đối ngoại thời gian tới sẽ tập trung vào các hướng sau: Tiếp tục củng cố và hoàn thiện khuôn khổ quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước;chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu.Trước mắt thực hiện đầy đủ các cam kết trong Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Thêm vào đó, chúng ta cần nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của Việt Nam thông qua các hoạt động ngoại giao đa phương, đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 14 tại Hà Nội, ứng cử trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008 - 2009; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vận động Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của Đảng, của Quốc hội, ngoại giao Nhà nước với ngoại giao nhân dân, đối ngoại Quốc phòng - an ninh, chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại, tạo thành sức mạnh tổng hợp của đất nước.
Phát huy những thành tựu đã đạt được, kiên trì đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, chúng ta có thể tin tưởng Ngoại giao Việt Nam sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội toàn quốc lần thứ 10 của Đảng đề ra.
- Xin cảm ơn Bộ trưởng !
Đình Hiệp thực hiện
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.