Ngày 31-5, Thụy Điển công bố các quy định mới về tăng cường kiểm tra tàu thuyền nước ngoài hoạt động ở biển Baltic từ đầu tháng 7 nhằm mục đích đẩy mạnh nỗ lực trấn áp đội tàu chở dầu của Nga.
Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát hồi tháng 2-2022, Nga đã huy động hàng trăm tàu tham gia vận chuyển dầu để né tránh các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của quốc gia này. Các quốc gia châu Âu cũng nhiều lần cáo buộc đội tàu này gây hư hỏng các tuyến cáp ngầm và đe dọa đến môi trường biển.
Trong động thái mới nhất, Chính phủ Thụy Điển tuyên bố tăng cường kiểm tra thông tin bảo hiểm của tàu nước ngoài nhằm mục đích chống đội tàu chở dầu của Nga, cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường.
Lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan hàng hải Thụy Điển được giao nhiệm vụ kiểm tra chi tiết bảo hiểm của mọi tàu cập cảng và cả những tàu đi qua vùng biển thuộc lãnh thổ hoặc vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này.
Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia mới gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đều cảnh giác với các sự cố ở biển Baltic do lo ngại ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng và truyền thông sau nhiều vụ đứt cáp ngầm ở vùng biển này.
“Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều vụ việc đáng lo ngại ở biển Baltic. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết.
Cũng theo Thủ tướng Thụy Điển, thông tin thu thập theo những quy định mới sẽ được chia sẻ với các đồng minh và có thể được thêm vào cơ sở dữ liệu để thực thi lệnh trừng phạt.
Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) hôm 20-5 đã thông qua gói trừng phạt Nga thứ 17, nhằm vào hàng loạt tàu thuộc “hạm đội bóng tối” - thuật ngữ phương Tây sử dụng để chỉ đội tàu vận chuyển dầu của quốc gia này.
Gói trừng phạt kể trên đã đưa 189 tàu chở dầu của Nga vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị hạn chế lên gần 350.
“Nga càng kéo dài xung đột, phản ứng của chúng ta sẽ càng cứng rắn hơn”, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas tuyên bố.
Phản ứng về lệnh cấm, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga Grigory Karasin chỉ trích EU cố ý chống lại mọi tiến triển trong các giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
“Đường lối chính sách của châu Âu được triển khai theo phương pháp và kịch bản tồi tệ nhất có thể. Họ không hài lòng với mọi thay đổi mang tính xây dựng vì có thể phá hỏng kế hoạch làm sâu sắc thêm xung đột Ukraine với mục đích khiến Nga suy yếu”, ông Grigory Karasin nhận định.
Theo RTE, TASS, Euronews
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.