Xã hội

Bảo đảm an ninh, an toàn, đem lại niềm vui trọn vẹn cho nhân dân

Quốc Bình - Ảnh: Nhật Nam 08/02/2024 - 21:39

Chiều 8-2, tại Hà Nội, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đi kiểm tra, chúc Tết động viên một số lực lượng phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và UBND thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra, chúc Tết động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an thành phố Hà Nội; cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; công nhân vệ sinh, công nhân điện lực, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ứng trực chuẩn bị đón tết tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn...

img_6762.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

Trò chuyện thân tình với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động Thủ đô đang làm nhiệm vụ trong những ngày Tết Giáp Thìn cận kề, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, ý thức trách nhiệm cao của các lực lượng và cá nhân mỗi đồng chí. Đằng sau sự bình yên của Thủ đô và niềm vui đón xuân trọn vẹn luôn có những cống hiến thầm lặng.

img_6763.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà Tết Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động - những con người “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” những tình cảm thân thiết, ấm áp.

img_6765.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là địa bàn có vị trí, vai trò đặc biệt, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu; đòi hỏi các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm ứng trực 24/24h và sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; vừa tổ chức bảo đảm việc tổ chức thành công lễ giao thừa đón mừng năm mới, nhất là tổ chức bắn pháo hoa thật thành công và tuyệt đối an toàn, đem lại niềm vui trọn vẹn, cổ vũ tinh thần cho nhân dân bước vào năm mới Giáp Thìn 2024 với quyết tâm mới để giành thắng lợi mới.

img_6764.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà Tết động viên cán bộ, chiến sĩ trực bắn pháo hoa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị công an, quân đội, bệnh viện, các cơ quan, đơn vị thành phố Hà Nội chủ động quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các lực lượng ứng trực trong dịp Tết yên tâm thực thi nhiệm vụ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên, lao động và nhân dân Thủ đô một năm mới thật bình yên, hạnh phúc, mọi việc may mắn, tốt lành và thành công.

img_6767.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà chúc Tết người cao tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ số 3 Hà Nội.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết tặng quà cán bộ, nhân viên và người già, trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ số 3 Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an ninh, an toàn, đem lại niềm vui trọn vẹn cho nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.