Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-11

T.Q| 08/11/2020 16:16

(HNMO) - Ngày 8-11, một số tin tức thu hút sự chú ý của độc giả HNMO là: Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình; Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão; Khởi tố cựu Trung úy thử súng khiến nam sinh viên tử vong; Ông Joe Biden kêu gọi người dân hóa giải chia rẽ; Nhiều nước ghi nhận động vật nuôi dương tính với vi rút SARS-CoV-2...

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình: Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão: Chiều 8-11, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Theo dự báo, đến 13h ngày 10-11, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. XEM CHI TIẾT

  • Công điện chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Hội nghị người lao động được tổ chức một năm ít nhất một lần: Theo hướng dẫn số 211/HD-UBND-LĐLĐ ngày 6-11-2020 của UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thường kỳ tổ chức mỗi năm một lần vào cuối năm. Hội nghị bất thường tổ chức khi có 1/3 số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc ban chấp hành công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết. XEM CHI TIẾT.


10 tháng, xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm 1,3%: Xuất khẩu cà phê tháng 10-2020 đạt hơn 90 nghìn tấn với giá trị đạt 167 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 10 tháng năm 2020 đạt 1,34 triệu tấn, tương đương 2,32 tỷ USD, giảm 1,3% về khối lượng và giảm 0,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. XEM CHI TIẾT.


Giá thịt lợn hơi tiếp tục giảm nhẹ: Ngày 8-11, giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục giảm nhẹ. Tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi giảm 1.000-6.000 đồng/kg so với tuần trước, dao động trong khoảng 66.000-68.000 đồng/kg. XEM CHI TIẾT.


Ngày 27-11 sẽ diễn ra Chương trình giảm giá đặc biệt tại siêu thị, trung tâm thương mại lớn: UBND thành phố đồng ý chủ trương đề xuất của Sở Công Thương Hà Nội về việc tổ chức chương trình “Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Mid-night Sale” diễn ra vào ngày 27-11-2020. Đây là chương trình giảm giá đặc biệt từ 20h tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Khởi tố cựu Trung úy thử súng khiến nam sinh viên tử vong: Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tính (sinh năm 1991, thường trú tại quận Đống Đa, từng công tác tại Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về tội Vô ý làm chết người. XEM CHI TIẾT.

  • Vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới: Truy nã, truy tìm 8 đối tượng

Ông Joe Biden kêu gọi người dân hóa giải chia rẽ: Ông Joe Biden cam kết sẽ trở thành một tổng thống "không gieo rắc sự chia rẽ, mà là khơi dậy sự đoàn kết", một tổng thống "không xem các bang là xanh hay đỏ mà chỉ xem đó là nước Mỹ". XEM CHI TIẾT.


Nhiều nước ghi nhận động vật nuôi dương tính với vi rút SARS-CoV-2: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo, hiện có 6 nước ghi nhận các ca mắc Covid-19 liên quan tới các trang trại nuôi chồn, gồm Mỹ, Đan Mạch, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, một số loài động vật cũng đã có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.