Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-7

T.Q| 05/07/2020 17:31

(HNMO) - Hôm nay (5-7), có những tin tức, sự kiện đáng chú ý trên HNM như: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm; Lịch thi vào lớp 6 một số trường nổi tiếng tại Hà Nội; Số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng tại Hà Nội có xu hướng tăng; Nga chính thức công bố nội dung bản Hiến pháp sửa đổi; Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp đối phó với lũ lụt...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm: Trong cuộc kiểm tra diễn ra vào sáng 5-7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội lưu ý: Trong quá trình triển khai hai dự án này ngoài vấn đề chất lượng, tiến độ, cần lưu ý tổ chức giao thông và khớp nối hiệu quả với giao thông khu vực nhằm giảm ùn tắc; đường trên cao từ Ngã Tư Vọng cho đến Ngã Tư Sở phải thông xe trước ngày 2-9 tới; đoạn đi bằng toàn tuyến từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy phải xong trước ngày 31-12-2020. Riêng đối với cầu cạn trên cao hoàn thành vào đầu năm 2022. Với dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 phải tập trung hoàn thành vào cuối tháng 9-2020. XEM CHI TIẾT.


Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ với thiếu nhi: Qua 8 tuần triển khai, cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức đã có gần 4,5 triệu lượt thiếu nhi tham gia, đánh dấu kỷ lục cuộc thi có số bài dự thi nhiều nhất từ trước tới nay. 100% tỉnh, thành phố trong cả nước có thí sinh dự thi. Nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ số lượng bài thi vượt trên 100%. XEM CHI TIẾT.


Tiếp tục khuyến nghị rủi ro với thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Trước xu hướng nhà đầu tư cá nhân tăng mua trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính khuyến cáo, chỉ khi nắm rõ thông tin về trái phiếu và cân nhắc kỹ lưỡng về các rủi ro có thể gặp phải, nhà đầu tư mới nên mua trái phiếu, không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao. Bộ này cũng cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp. XEM CHI TIẾT.


Lịch thi vào lớp 6 một số trường nổi tiếng tại Hà Nội: Dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, phương án tuyển sinh vào lớp 6 của các trường THCS tại Hà Nội cơ bản không thay đổi. Năm học 2020-2021, chỉ tiêu vào lớp 6 ở Hà Nội khoảng 135.000, tăng 6.200 em so với năm học trước. Kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được các trường tiến hành trong tháng 7, chậm nhất ngày 8-8. XEM CHI TIẾT.

  • Không thông báo kết quả xét tuyển khi thí sinh chưa tốt nghiệp

Số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng tại Hà Nội có xu hướng tăng: Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhanh trong 3 tuần gần đây. Một số xã ghi nhận nhiều bệnh nhân và có ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, như: Xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) có 182 ca; xã Khánh Hà (huyện Thường Tín) 48 ca; xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) 44 ca... XEM CHI TIẾT.

  • Một bệnh nhân mắc bạch hầu ở Gia Lai tử vong

Chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục được cải thiện: Từ ngày 28-6 đến 5-7, chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) các khu vực duy trì từ mức tốt đến trung bình, dao động 18-85. XEM CHI TIẾT.


Tuần qua, giá thịt lợn hơi vẫn ở mức cao: Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội, hầu như tiểu thương chưa bán thịt lợn nhập khẩu từ Thái Lan mà chủ yếu vẫn bán lợn nuôi trong nước. Do đó, thịt lợn tại các chợ truyền thống vẫn duy trì mức cao 130.000-180.000 đồng/kg, tùy từng loại. XEM CHI TIẾT.


Khởi tố 4 đối tượng sử dụng đường link giả để lừa tiền: Ngày 5-7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Văn Dũng. Từ đầu năm 2019, Dũng đã nghiên cứu cách làm web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhằm mục đích lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. XEM CHI TIẾT.


Nga chính thức công bố nội dung bản Hiến pháp sửa đổi: Ngày 4-7, cổng thông báo chính thức của Liên bang Nga đã đăng tải nội dung bản Hiến pháp sửa đổi được thông qua sau cuộc bỏ phiếu của cử tri Nga trên toàn quốc hôm 1-7 vừa qua. Bản Hiến pháp có tổng cộng 206 sửa đổi, tăng thêm quyền hạn cho Duma quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. Theo quy định của Hiến pháp sửa đổi, Tổng thống có quyền thành lập Hội đồng An ninh và Hội đồng Nhà nước Nga. XEM CHI TIẾT.


Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp đối phó với lũ lụt: Ngày 4-7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo nước này đã nâng mức phản ứng khẩn cấp nhằm đối phó với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 trong bối cảnh những trận mưa liên miên tiếp tục tàn phá các vùng đất rộng lớn của nước này. Cũng theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, công tác điều phối hoạt động của những hồ chứa nước ở các khu vực thượng lưu sông Trường Giang sẽ được triển khai nhằm hạn chế lượng nước đổ về đập thủy điện Tam Hiệp và giảm nhẹ sức ép kiểm soát lũ ở các khu vực trung và hạ lưu của con sông này.

  • Nhật Bản: Mưa lớn gây lở đất, khiến hàng chục người chết và mất tích
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.