Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-10

T.H| 04/10/2021 18:10

(HNMO) - Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đã phát hiện 41 ca Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức; Người dân khi di chuyển giữa các vùng nguy cơ cần xét nghiệm, cách ly phòng dịch ra sao?; Giải Nobel Y học năm 2021 vinh danh hai nhà khoa học người Mỹ - David Julius và Ardem Patapoutian... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm hôm nay, 4-10.

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị: Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, hoàn thiện các nội dung liên quan đến quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm nay có ý nghĩa quan trọng đặc biệt do bối cảnh, tình hình diễn biến phức tạp, biến động bất thường; bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới, gay gắt và nặng nề hơn so với dự báo. XEM CHI TIẾT

  • Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để phát triển hạ tầng khung về giao thông: Làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng quận Hoàng Mai cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để người dân nắm rõ cơ chế, chính sách. Quận cũng tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. XEM CHI TIẾT


Đã phát hiện 41 ca Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức: Tính từ 6h đến 12h ngày 4-10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca dương tính tại khu cách ly. Hai ca bệnh này được phân bố tại Hoàn Kiếm và liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. XEM CHI TIẾT

  • Ba bệnh viện đồng ý tiếp nhận khoảng 1.000 người từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

Người dân khi di chuyển giữa các vùng nguy cơ cần xét nghiệm, cách ly phòng dịch ra sao?: Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, trước khi di chuyển đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn, cần thực hiện xét nghiệm ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. XEM CHI TIẾT


Tạo nếp quét mã QR để phòng, chống dịch: Ghi nhận tại các tuyến phố trung tâm có nhiều cửa hàng trong diện được mở cửa như Bà Triệu, Trần Thái Tông, Hàng Da, Nguyễn Văn Cừ, Tây Sơn… sáng thứ hai đông khách nhưng người dân đều xếp hàng trật tự chờ mua và quét mã QR. Các chợ dân sinh cũng đặt bảng mã QR ở ngay lối vào để người dân dễ nhận biết. XEM CHI TIẾT


Hà Nội ban hành mới 33 thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và đầu tư: 33 thủ tục này gồm: 2 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 22 thủ tục lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; 4 thủ tục lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 1 thủ tục lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 1 thủ tục lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 3 thủ tục lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Tổ chức thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào tháng 3-2022: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Nếu như mọi năm, kỳ thi này thường diễn ra vào cuối tháng 12, thì năm học 2021-2022, Bộ quyết định tổ chức kỳ thi từ ngày 4-3 đến ngày 6-3-2022. XEM CHI TIẾT


Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố thành phần nội các mới: Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố thành phần nội các mới, trong đó giữ lại 2 vị trí trong nội các của người tiền nhiệm Yoshihide Suga, điều chuyển 1 vị trí khác và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại. Đáng chú ý, có 3 trong số 21 thành viên nội các là nữ giới. XEM CHI TIẾT


Giải Nobel Y học năm 2021 vinh danh hai nhà khoa học người Mỹ - David Julius và Ardem Patapoutian: Nhà khoa học David Julius đã sử dụng capsaicin, một hợp chất cay từ ớt gây ra cảm giác nóng, để xác định một cảm biến trong các đầu dây thần kinh của da phản ứng với nhiệt. Trong khi đó, nhà khoa học Ardem Patapoutian đã sử dụng các tế bào nhạy cảm với áp suất để khám phá ra một loại cảm biến mới phản ứng với các kích thích cơ học trong da và các cơ quan nội tạng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.