Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-4

T.Q| 30/04/2022 18:20

(HNMO) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Hà Nội có thêm 837 ca Covid-19, hơn 5.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vắc xin; Yêu cầu công ty chứng khoán tuân thủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Dập tắt đám cháy căn hộ chung cư cao cấp ở quận Cầu Giấy... là những tin tức, sự kiện được nhiều bạn đọc quan tâm tại HNMO ngày 30-4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải: Hòa chung không khí hào hùng của cả nước chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), sáng 30-4, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Thống nhất non sông năm 2022. XEM CHI TIẾT.

  • Chiến thắng nâng tầm vị thế dân tộc Việt Nam

Hà Nội ngày 30-4: Sáng sớm 30-4, tiết trời dịu mát. Khắp các con phố ở Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động 1-5. Không khí hân hoan hiển hiện muôn nơi.  XEM CHI TIẾT.


Các điểm vui chơi ở Thủ đô thu hút đông đảo người dân dịp nghỉ lễ: Các điểm như: Vườn thú Hà Nội, phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Nghĩa Đô, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... có đông người đến tham quan, vui chơi trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.  XEM CHI TIẾT.

  • Rộn ràng mua sắm sản phẩm quà tặng đặc sắc của Hà Nội

Sân bay Nội Bài phục vụ khoảng 70.000 hành khách trong ngày 30-4: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, ngày 30-4 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày), sản lượng hành khách nội địa dự kiến đạt xấp xỉ 70.000 người, giảm khoảng 8.000 người so với ngày 29-4. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội có thêm 837 ca Covid-19, hơn 5.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vắc xin: Cụ thể, 837 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua được phân bố tại 189 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (137), Đông Anh (123), Hoàng Mai (71), Long Biên (65), Nam Từ Liêm (57). XEM CHI TIẾT.

  • Cả nước có hơn 5.100 ca Covid-19 trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4

Hà Nội: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tăng 9,7%: Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 4-2022 ước đạt 3.287 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. XEM CHI TIẾT.

  • Thu ngân sách nhà nước tăng 13,3%

Giá vàng “đội” khoảng 1,3 triệu đồng/lượng: Ngày cuối cùng của tháng 4, giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, tính chung trong tháng, giá kim loại quý tăng đáng kể. XEM CHI TIẾT.


Yêu cầu công ty chứng khoán tuân thủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Theo đó, đối với hồ sơ chào bán trái phiếu, rà soát chặt chẽ, bảo đảm doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và pháp luật chứng khoán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát. XEM CHI TIẾT.


Dập tắt đám cháy căn hộ chung cư cao cấp ở quận Cầu Giấy: Khoảng 16h43 ngày 29-4, có tin báo cháy tại tòa nhà chung cư Home City 117 Trung Kính, quận Cầu Giấy (Hà Nội), 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2 (Công an thành phố Hà Nội) đã được điều đến hiện trường. XEM CHI TIẾT.


25 cầu thủ U23 Việt Nam được chọn trước thềm SEA Games 31: Theo đó, 5 cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện là hậu vệ Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Các trường hợp chấn thương không kịp hồi phục cho SEA Games 31 cũng đã được xác định gồm hậu vệ Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và tiền đạo Mai Xuân Quyết. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.