Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-7

T.Q| 15/07/2020 16:49

(HNMO) - Ngày 15-7, tin tức, sự kiện đáng chú ý trên HNMO có: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; Cương quyết xử lý trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Cấm tuyệt đối phương tiện lưu thông tại tầng 2 cầu Thăng Long từ ngày 6-8; Kiến nghị mở lại chuyến bay thương mại quốc tế từ đầu tháng 8-2020; Du học sinh về nước có thể tiếp tục học tập tại Việt Nam...

Chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng: Sáng 15-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì họp hội đồng, đánh giá công tác thi đua khen thưởng nửa đầu năm nay. Thủ tướng cho rằng, mặc dù đối diện nhiều thách thức, toàn dân đã hưởng ứng mạnh mẽ trước lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, vượt qua những khó khăn trong 6 tháng đầu năm. Do vậy, điều quan trọng cần tổng kết là niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Trong công tác thi đua, khen thưởng, Thủ tướng chỉ đạo không khoán trắng cho Hội đồng thi đua, khen thưởng ở các địa phương và các ngành mà phải có sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị đối với công tác này.  XEM CHI TIẾT.


Luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân: Phát biểu tại hội thảo khoa học “Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang thành tựu và tầm nhìn” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 15-7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp. Đồng chí mong muốn cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. XEM CHI TIẾT.


Trách nhiệm phục vụ nhân dân, gần dân ngày một nâng cao: Chiều 15-7, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (ĐANG CẬP NHẬT). XEM CHI TIẾT.


Giúp 2,1 triệu lượt hộ thoát nghèo bền vững: Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, tính đến ngày 30-6-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đạt 4.047 tỷ đồng; riêng trong 5 năm qua đã bổ sung gần 3.000 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ. XEM CHI TIẾT.


Cương quyết xử lý trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng giao Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn và phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. XEM CHI TIẾT.


Cấm tuyệt đối phương tiện lưu thông tại tầng 2 cầu Thăng Long từ ngày 6-8: Theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công Dự án sửa chữa cầu Thăng Long mà Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa trình UBND thành phố Hà Nộil, từ ngày 6-8, cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông tại tầng 2 cầu Thăng Long. Tại tầng 1, tàu hỏa được phép lưu thông với tốc độ dưới 5km/h, các phương tiện như mô tô, xe máy, xe thô sơ lưu thông bình thường. XEM CHI TIẾT.


Dự kiến vận hành Trung tâm Điều hành giao thông Hà Nội trong tháng 11: UBND thành phố đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành giao thông của thành phố với các công năng cơ bản gồm: Điều hành toàn bộ hoạt động xe buýt, BRT, taxi, xe công nghệ, xe khách đường dài; dịch vụ cho thuê xe; phòng, chống tội phạm công cộng; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giám sát trật tự lòng đường, vỉa hè…  XEM CHI TIẾT.


Kiến nghị mở lại chuyến bay thương mại quốc tế từ đầu tháng 8-2020: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương phương án tổ chức các chuyến bay quốc tế thường lệ đến các khu vực ưu tiên gồm Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia) với tần suất 1 chuyến/tuần/điểm đến. XEM CHI TIẾT.


Du học sinh về nước có thể tiếp tục học tập tại Việt Nam: Ngày 15-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, đề nghị các nhà trường triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế. Việc tiếp nhận phải bảo đảm điều kiện: Người học đáp ứng yêu cầu đầu vào không thấp hơn điều kiện trúng tuyển chương trình đào tạo tương ứng của trường xin chuyển đến. XEM CHI TIẾT.


Nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp khoảng 40-55%. Từ ngày mai (16-7), nắng nóng có khả năng gia tăng và sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

  • Tăng cường tưới nước rửa đường trong ngày chất lượng không khí ở mức xấu

Mỹ hủy quyết định gây tranh cãi về sinh viên nước ngoài, Venezuela phong tỏa thủ đô vì Covid-19: Tới 6h ngày 15-7, thế giới ghi nhận tổng cộng 13.433.443 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 580.028 ca tử vong. Tại Mỹ, Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận với Trường Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts, theo đó sẽ hủy bỏ quy định cấm các sinh viên nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ nếu các trường mà họ đang theo học không tổ chức các buổi học trực tiếp trên lớp vào mùa thu này, đồng thời khôi phục lại trạng thái như trước đó. XEM CHI TIẾT.


Tổng thống Mỹ chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Hong Kong (Trung Quốc): Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ban hành một sắc lệnh hành pháp chấm dứt những ưu đãi thương mại đối với Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), liên quan việc Trung Quốc ban hành Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.