Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-7

T.P| 12/07/2022 17:45

(HNMO) - Phải khai thác các nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước một cách hiệu quả nhất; Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo; Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng, tay chân miệng giảm mạnh; Một phụ nữ ở quận Long Biên sập bẫy lừa đảo, mất 1,2 tỷ đồng; Sẽ yêu cầu Grab giải trình việc thu phụ phí thời tiết nắng nóng... là một số tin tức đáng chú ý ngày 12-7.

Phải khai thác các nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước một cách hiệu quả nhất: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn trong điều kiện hiện nay. XEM CHI TIẾT


Bế mạc phiên họp thứ mười ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn tất Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và các nghị quyết còn lại được xem xét trong phiên họp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. XEM CHI TIẾT


Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo: Ngày 12-7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Đại sứ quán Nhật Bản (Thủ đô Hà Nội). XEM CHI TIẾT

  • Người dân xếp hàng dài tiễn đưa cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật: Sáng 12-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. XEM CHI TIẾT


Dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi Thủ đô: Phát biểu kết luận hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, thành phố đã, đang dành nguồn lực không nhỏ để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa mức sống, thu nhập của nhân dân vùng dân tộc, miền núi sớm ngang bằng với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng, tay chân miệng giảm mạnh: Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội ghi nhận 254 ca mắc sốt xuất huyết nhưng không có trường hợp tử vong; giảm 41 ca so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại 11 quận, huyện và 17 xã, phường, thị trấn. XEM CHI TIẾT


Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào?: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. XEM CHI TIẾT


Một phụ nữ ở quận Long Biên sập bẫy lừa đảo, mất 1,2 tỷ đồng: "Mồi nhử" mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao, được trả ngay theo ngày, với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10% đến 20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. XEM CHI TIẾT


Sẽ yêu cầu Grab giải trình việc thu phụ phí thời tiết nắng nóng: Bộ Công Thương cho biết, trước việc hãng gọi xe công nghệ Grab cập nhật chính sách thu phụ phí nắng nóng gây nhiều tranh luận và bức xúc, nhất là phía người tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ sớm có văn bản yêu cầu đơn vị cung cấp rõ thông tin và giải trình về vấn đề này. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm xe chở khách không đăng ký kinh doanh


Mong manh cơ hội hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran: Iran vừa thông báo rằng họ đã bắt đầu làm giàu uranium tới mức 20% bằng các máy ly tâm tiên tiến tại Nhà máy hạt nhân ngầm Fordo. Động thái mới nhất này đã vượt xa những hạn chế mà Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA, ký kết năm 2015) áp đặt đối với các hoạt động hạt nhân của Iran. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.