Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-3

N.A| 12/03/2020 18:25

(HNMO) - Những tin tức sự kiện nổi bật trong ngày 12-3 của HNMO là: Thủ tướng Chính phủ: Dịch bệnh làm khó khăn gấp đôi, chúng ta phải cố gắng gấp ba; Hà Nội ghi nhận ca thứ 5 dương tính với Covid-19; Hơn 126.000 ca nhiễm Covid-19, WHO tuyên bố đại dịch toàn cầu; Từ hôm nay, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt từ xa; Các sân bóng của giải Ngoại hạng Anh đóng cửa vì Covid-19...

Thủ tướng Chính phủ: Dịch bệnh làm khó khăn gấp đôi, chúng ta phải cố gắng gấp ba: Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân diễn ra sáng nay, 12-3, mà theo Thủ tướng, chủ yếu để lắng nghe ý kiến, hiến kế và động viên, chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để làm sao giành thắng lợi kép. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới tăng trưởng kinh tế: Sáng 12-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội dự báo 3 kịch bản tăng trưởng GRDP

THEO DÒNG SỰ KIỆN: Toàn cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội ghi nhận ca thứ 5 dương tính với Covid-19: 9h40 ngày 12-3, Bộ Y tế có thông báo về ca dương tính với Covid-19 thứ 39 của Việt Nam, ca thứ 5 tại Hà Nội. Bệnh nhân là nam hướng dẫn viên 25 tuổi (ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). XEM CHI TIẾT.

  • Quận Cầu Giấy theo dõi chặt chẽ sức khỏe người dân ở ngõ phố ca nhiễm thứ 39 từng cư trú
  • Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bàn giao 910 trường hợp đủ thời gian cách ly
  • Xử lý một cá nhân tung tin có người trốn cách ly khỏi phố Trúc Bạch

[LONGFORM] Nhịp sống thường nhật ở phố Trúc Bạch sau hơn 4 ngày cách ly: Đã hơn 4 ngày kể từ khi phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) cách ly y tế vì dịch Covid-19, cuộc sống nơi đây vẫn bình yên như vốn có. Với sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố và địa phương, người dân nơi đây luôn lạc quan nhưng không lơ là phòng, chống dịch. XEM CHI TIẾT.


Thêm 5 ca dương tính với Covid-19 ở Bình Thuận đều liên quan đến bệnh nhân 34: Cả 5 ca dương tính mới đều liên quan đến bệnh nhân 34, gồm chồng (59 tuổi), con trai (28 tuổi), cháu gái (2 tuổi). Hai người còn lại, một là bà thông gia và một bé trai 12 tuổi có mối quan hệ gần với nữ nhân viên sống ở huyện Hàm Thuận Bắc. XEM CHI TIẾT.


Hơn 126.000 ca nhiễm Covid-19, WHO tuyên bố đại dịch toàn cầu: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của vi rút corona (SARS-CoV-2) gây ra là đại dịch toàn cầu. XEM CHI TIẾT.

  • Ý nghĩa đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”
  • Các nhà khoa học phát hiện ra điểm yếu của SARS-CoV-2
  • Mỹ cấm du khách nhập cảnh từ châu Âu kể từ ngày 13-3
  • Trung Quốc tuyên bố vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của dịch Covid-19

Từ hôm nay, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt từ xa: Theo Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay (12-3), Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận là 5 địa phương thí điểm triển khai nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. XEM CHI TIẾT.


Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết ngăn Tổng thống phát động tấn công Iran: Với 227 phiếu thuận và 186 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 11-3 (giờ địa phương) đã thông qua nghị quyết chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran chưa được Quốc hội phê chuẩn. XEM CHI TIẾT.


Các sân bóng của giải Ngoại hạng Anh đóng cửa vì Covid-19: Điều cổ động viên MU, Liverpool và các câu lạc bộ (CLB) khác lo ngại sắp diễn ra khi Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã lên kế hoạch đóng cửa các sân để phòng dịch Covid-19. Các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh sẽ được phát trực tiếp đầy đủ trên sóng truyền hình. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.