Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-8

N.A| 01/08/2020 17:43

(HNMO) - Bằng mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn đầu tư công; Đảng đoàn Quốc hội góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Thêm 28 ca mắc Covid-19, trong đó có ca đầu tiên tại Thái Bình; Văn bản ''dừng các đường bay nội địa từ 0h ngày 31-7'' là giả mạo; Ngày đầu đổi biển số xe ô tô: Người dân được tạo mọi điều kiện khi đổi biển; Hệ lụy của đại dịch Covid-19 kéo dài trong nhiều thập kỷ tới… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay, 1-8.

Bằng mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn đầu tư công: Thủ tướng nêu rõ, dù tình hình thế nào cũng phải bình tĩnh với ý chí và quyết tâm vượt qua khó khăn. Bằng mọi biện pháp giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, thúc đẩy mọi giải pháp để có tăng trưởng dương, tăng trưởng toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long không thấp hơn mức bình quân cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi kết luận cuộc làm việc với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. XEM CHI TIẾT.


Đảng đoàn Quốc hội góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Sáng 1-8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT.


Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, 90 năm qua, kể từ ngày 1-8-1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. XEM CHI TIẾT.


Dịch Covid-19 lần này phức tạp hơn, cần ứng phó nhanh hơn: Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã đánh giá tình hình dịch Covid-19 lần này phức tạp hơn, cần ứng phó đáp ứng nhanh hơn, khẩn trương hơn. XEM CHI TIẾT.

  • Các quận, huyện Hà Nội chưa phát hiện ca mắc Covid-19 qua test nhanh
  • Các bệnh nhân Covid-19 tử vong đều là "bất khả kháng"
  • Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ ba tử vong trên nền bệnh ung thư máu

Nhiều quán trà đá ngang nhiên hoạt động bất chấp ''lệnh'' tạm dừng: Nhiều quán trà đá trên địa bàn các quận, như: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp quy định phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ hai thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, quán vỉa hè do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng. XEM CHI TIẾT.


Văn bản ''dừng các đường bay nội địa từ 0h ngày 31-7'' là giả mạo: Tối ngày 31-7, trên mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng khai thác toàn bộ đường bay nội địa, trừ đường bay giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và Hà Nội/TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ 0 giờ ngày 31-7-2020. XEM CHI TIẾT.

  • Hàng không cập nhật chính sách hỗ trợ hành khách trong giai đoạn mới

Giá vàng trong nước tăng mạnh tuần thứ hai liên tiếp: Phiên cuối tuần, giá vàng trong nước hầu như không biến động. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá kim loại quý tăng 2,8 triệu đồng/lượng, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp tăng mạnh. XEM CHI TIẾT.


Ngày đầu đổi biển số xe ô tô: Người dân được tạo mọi điều kiện khi đổi biển: Hôm nay, 1-8, ngày đầu tiên Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 của Bộ Công an “Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực. Dù là ngày cuối tuần nhưng tại các điểm đăng ký xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân vẫn đến làm thủ tục đổi biển, chủ yếu là những người kinh doanh vận tải và xe taxi. XEM CHI TIẾT.


Các trường của Hà Nội tăng cường hỗ trợ đăng ký trực tuyến: Hôm nay (1-8), hơn 700 trường học tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến. Đây là năm thứ năm thành phố Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh này. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Chuyên gia khí tượng thủy văn nói gì về bão số 2?: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên và trở thành cơn bão số 2 của Việt Nam trong năm 2020. Đây là cơn bão có diễn biến rất phức tạp, báo hiệu mùa mưa bão năm 2020 rất bất thường. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới
  • Chiều nay, Hà Nội có mưa dông diện rộng

Hàn Quốc: Hơn 1 tỷ USD bị hư hại do người dân tự ý khử trùng tiền mặt: Lo ngại vi rút SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19, người dân Hàn Quốc đã nghĩ ra nhiều cách làm sạch tiền mặt (gồm cả tiền giấy và đồng xu) như khử trùng bằng lò vi sóng và máy giặt. Hậu quả là số lượng lớn tiền mặt bị hư hại cũng như giảm giá trị. XEM CHI TIẾT.


Hệ lụy của đại dịch Covid-19 kéo dài trong nhiều thập kỷ tới: Nhiều nước từng cho rằng đã qua giai đoạn tồi tệ nhất, hiện chật vật đối phó với đợt bùng phát mới. WHO đưa ra cảnh báo, mặc dù các nỗ lực phát triển vắc xin đang diễn ra với tốc độ kỷ lục, nhưng thế giới phải học cách sống chung với Covid-19 và chiến đấu với nó bằng các công cụ mà chúng ta có. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.