(HNM) - Theo số liệu thống kê không chính thức mới đây, chỉ tính riêng trong 3 năm qua đã có hơn 2.100 người thiệt mạng tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan gồm: Y-a-la, Na-ra-thi-vát và Pát-ta-ni.
(HNM) - Theo số liệu thống kê không chính thức mới đây, chỉ tính riêng trong 3 năm qua đã có hơn 2.100 người thiệt mạng tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan gồm: Y-a-la, Na-ra-thi-vát và Pát-ta-ni.
Gần đây nhất là vụ nổ bom tại khu chợ đêm đông đúc tối 30-4 vừa qua tại tỉnh Pát-ta-ni, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, làm 1 người thiệt mạng và 25 người bị thương... Những số liệu trên phần nào cho thấy tình trạng bạo lực ở miền Nam Thái Lan hiện nay.
Trong khi tình hình miền Nam vẫn chưa được cải thiện, chính trường Thái Lan dường như lại trở nên phức tạp hơn sau khi ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan công bố dự thảo hiến pháp mới hôm 18-4 vừa qua. Theo các chuyên gia phân tích, việc công bố dự thảo hiến pháp mới trong bối cảnh hiện nay có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tiềm tàng khác. Một trong những điều khoản gây nhiều tranh cãi nhất trong dự thảo hiến pháp mới là việc chỉ định các thượng nghị sĩ, thay cho việc bầu chọn theo hiến pháp năm 1997. Theo kế hoạch, dự thảo hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 9 tới, nhưng các nhà hoạt động Thái Lan đang kêu gọi bác bỏ và coi dự thảo hiến pháp mới như một âm mưu của chính quyền quân sự nhằm tước đoạt vai trò của cử tri.
Cuộc trưng cầu dân ý đối với dự thảo hiến pháp mới được coi như cuộc trưng cầu dân ý đối với chính quyền quân sự hiện nay. Nếu người dân quay lưng lại với dự thảo hiến pháp mới, chính phủ có thể sẽ lựa chọn một trong những bản hiến pháp trước đây, mà không cần tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý khác.
Phải chăng chính phủ Thái Lan đang bất lực trước tình trạng bạo lực ở miền Nam cũng như những bất ổn trong nước ? Đây là câu hỏi mà người dân Thái Lan đang đợi câu trả lời từ chính phủ của họ. Người dân Thái Lan từng hy vọng vào chính phủ do quân đội dựng lên trong cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm ngoái sẽ đem lại sự ổn định và phát triển. Song, sự lạc quan này đang dần tan biến do tình trạng bất ổn tái diễn cũng như một số sai lầm trong chính sách điều hành kinh tế của chính phủ.
Các nhà quan sát cho rằng, tình hình Thái Lan trong thời gian tới vẫn rất mong manh và bất ổn. Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết về các cáo buộc gian lận bầu cử đối với đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) và Đảng Dân chủ (DP) đối lập vào ngày 30-5 tới. Nếu bị kết tội, các đảng này sẽ phải giải tán và các nhà lãnh đạo của họ sẽ bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ không thể ứng cử trong các cuộc bầu cử sắp tới. Nếu cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch sau khi các đảng trên bị giải tán, nhiều khả năng nội các mới của Thái Lan sẽ do các chính đảng nhỏ lãnh đạo. Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ là người có đủ tư cách để ngồi trong nội các ?
Bất ổn đang tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan vừa đưa ra dự đoán, kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 4% trong năm nay, so với mức 5% năm 2006, do xuất khẩu giảm sút và đầu tư tư nhân ảm đạm. Bên cạnh đó là việc chính phủ chưa đưa ra được các biện pháp thúc đẩy kinh tế hiệu quả, trong khi giới đầu tư lo ngại rằng Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế xuống dưới mức 4% trong năm nay.
Đình Hiệp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.