Theo Arabnews, Tây Ban Nha đã bác bỏ đề xuất của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc phân bổ 5% GDP cho chi tiêu quốc phòng, coi mục tiêu này là "không hợp lý". Đề xuất này dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.
Trong một lá thư gửi tới Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết, nước này "không thể cam kết chi tiêu cụ thể theo GDP" tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại The Hague.
Hầu hết các đồng minh tại NATO đều ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng phải đầu tư 5% GDP vào nhu cầu quốc phòng và quân sự của mình. Vào đầu tháng 6, Thụy Điển và Hà Lan cho biết họ hướng tới đạt được mục tiêu mới.
“Đối với Tây Ban Nha, việc cam kết đạt mục tiêu 5% không chỉ vô lý mà còn phản tác dụng vì nó sẽ khiến Tây Ban Nha không đạt được mục tiêu chi tiêu tối ưu và cản trở những nỗ lực đang diễn ra của EU nhằm củng cố hệ sinh thái an ninh và quốc phòng của khối này”, truyền thông quốc tế tiết lộ bức thư Thủ tướng Sánchez viết.
Tây Ban Nha là quốc gia chi tiêu ít nhất trong liên minh quân sự gồm 32 quốc gia vào năm ngoái, với chưa đến 2% GDP phân bổ cho quốc phòng.
Vào tháng 4, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cho biết chính phủ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 10,5 tỷ euro (12 tỷ USD) vào năm 2025 để đạt mục tiêu trước đó của NATO là 2% GDP.
Các đồng minh NATO đã đồng ý chi 2% GDP cho chi tiêu quân sự sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24-2-2022. Nhưng kế hoạch của liên minh nhằm bảo vệ châu Âu và Bắc Mỹ trước cuộc tấn công của Nga đòi hỏi khoản đầu tư ít nhất là 3%.
Mục tiêu của NATO hiện nay là nâng mức chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên 3,5% cho xe tăng, máy bay chiến đấu, phòng không, tên lửa và thuê thêm quân. 1,5% nữa sẽ được chi cho đường sá, cầu cống, cảng biển và sân bay để quân đội có thể triển khai nhanh hơn, cũng như chuẩn bị cho quốc gia trước khả năng bị tấn công.
Người đứng đầu Lầu Năm góc sẽ trình bày một đề xuất mới nhằm thỏa mãn Tây Ban Nha. Các đồng minh châu Âu và Canada muốn hoàn tất cam kết chi tiêu trước hội nghị thượng đỉnh và không để bất kỳ cuộc tranh luận gay gắt nào có thể kéo dài cuộc họp. Ba Lan và các nước vùng Baltic, gồm Estonia, Latvia và Litva đã công khai cam kết đạt mức 5%, và ông Rutte cho biết hầu hết các đồng minh đều sẵn sàng tán thành mục tiêu này.
Theo News.az
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.