Pháp đình

Bản án nghiêm khắc dành cho các tướng lĩnh Cảnh sát biển “không giữ nổi mình”

Chu Dũng 29/06/2023 - 18:55

Chiều 29-6, Tòa án Quân sự Thủ đô đã tiến hành tuyên án vụ Tham ô tài sản 50 tỷ đồng xảy ra ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của Quân đội, hành vi cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

356955709_3602340563383111_4488956483791160552_n.jpeg
Các bị cáo nghe toà tuyên án.

Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, với các bị cáo từng là tướng lĩnh lực lượng Cảnh sát biển gồm: Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, lần lượt là nguyên Tư lệnh và nguyên Chính ủy Cảnh sát biển; Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó Chính ủy; Phạm Kim Hậu, nguyên Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh; Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Tư lệnh; Bùi Văn Hòe, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính.

Bị đưa ra xét xử, các bị cáo đều thừa nhận sai phạm vì đã “không giữ nổi mình” trước cám dỗ của đồng tiền. Đồng thời, Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã bồi thường xong phần thiệt hại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, tổng cộng là 50 tỷ đồng (mỗi bị cáo 10 tỷ đồng).

Theo bản án, tháng 2-2019, Bộ Quốc phòng giao Bộ tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi quản lý hành chính năm 2019, tổng 450 tỷ đồng. Trong đó, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị.

Tháng 4-2019, tại phòng ăn của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, nguyên Tư lệnh Nguyễn Văn Sơn cùng Hoàng Văn Đồng , Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng nói về việc "rút" 50 tỷ đồng ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ thuật. Tại đây, tất cả đồng ý nên bị cáo Sơn đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hưng khi đó là nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật thực hiện, song ông này kêu khó.

Ngày 4-5-2019, sau khi ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục kỹ thuật 179 tỷ đồng, bị cáo Sơn tiếp tục yêu cầu bị cáo Hưng rút 50 tỷ đồng để chuyển về Bộ Tư lệnh. Lần này nhận chỉ đạo, bị cáo Hưng lại yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật rút đủ 50 tỷ đồng ở các gói thầu rồi chuyển cho bị cáo Sơn. Có được số tiền này, bị cáo Sơn chia cho mình và 4 bị cáo Đồng, Hậu, Quyết và Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nêu quan điểm, trong quá trình công tác, các bị cáo có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều huân huy chương, gia đình có công với cách mạng... Đây là các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Căn cứ vào đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội tham ô tài sản với mức án: Nguyễn Văn Sơn 16 năm tù; Hoàng Văn Đồng 15 năm 6 tháng tù; Doãn Bảo Quyết 15 năm tù; Phạm Kim Hậu 15 năm tù; Bùi Trung Dũng 15 năm tù; Nguyễn Văn Hưng 10 năm tù; Bùi Văn Hòe 12 năm tù.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản án nghiêm khắc dành cho các tướng lĩnh Cảnh sát biển “không giữ nổi mình”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.