Xã hội

Bà Nguyễn Thị Kim Dung tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng

Đình Hiệp 20/07/2023 - 18:01

Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 bầu 7 Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Dung tiếp tục tái cử, giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng.

dai-hoi-1.jpg
Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX.

Ngày 20-7, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn quận đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ; từ đó giúp quan hệ lao động trên địa bàn luôn ổn định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quận và tổ chức Công đoàn các cấp.

Đáng lưu ý, Công đoàn các cấp quận đã chủ động phối hợp với chính quyền, lãnh đạo đơn vị tặng quà cho 3.106 lượt đoàn viên, người lao động; 229 lượt con đoàn viên, người lao động bị nhiễm chất độc da cam, mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền trị giá 1,966 tỷ đồng. Thời gian dịch Covid-19, các cấp Công đoàn quận hỗ trợ 4.437 đoàn viên, người lao động với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

dai-hoi-2.jpg
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong 5 năm qua, đã có 1.761 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 252 lượt “Công nhân giỏi” cấp quận và 12 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô”; 2.789 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở, 201 lượt “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở; 1.205 gương người tốt - việc tốt cấp cơ sở, 152 gương người tốt - việc tốt cấp quận và 1.719 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hai Bà Trưng khóa XIX, Hội nghị đã thống nhất bầu 7 Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Dung tiếp tục tái cử, giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ quận khóa XIX.

dai-hoi-3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và các đồng chí lãnh đạo quận tặng Bức trướng chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đồng tình với 11 nhóm chỉ tiêu, 8 nhóm giải pháp do Ban Chấp hành Công đoàn quận đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, ngay sau đại hội, các cấp Công đoàn quận cần tập trung xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết, trọng tâm hướng về cơ sở, với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động".

Thay mặt Thường trực Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đề nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa XIX khẩn trương xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ từng Ủy viên Ban Chấp hành; xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tổ chức Công đoàn quận nhiệm kỳ 2023-2028 mà đại hội quyết nghị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bà Nguyễn Thị Kim Dung tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.