Tháng 9-2024, quận Tây Hồ và toàn thành phố Hà Nội gồng mình ứng phó với cơn bão số 3-Yagi. 105ha trồng đào, 35,5ha trồng quất thuộc các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên của quận Tây Hồ bị ngập lụt nặng nề.
Tổng thiệt hại về cây trồng lên tới 132,18 tỷ đồng, trong đó 35,5ha trồng quất thiệt hại khoảng 37,05 tỷ đồng; 105ha trồng đào thiệt hại khoảng 85,26 tỷ đồng và 20,6ha hoa màu thiệt hại khoảng 9,87 tỷ đồng.
Trong những ngày thiên tai, lũ lụt đó, Báo Hànộimới luôn là một trong những đơn vị bám sát địa bàn, cập nhật kịp thời những thông tin sơ tán khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm; cảnh báo mức độ nguy hiểm của nước lũ; phản ánh và cập nhật kịp thời những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc ứng phó với mưa lũ.
Sau khi mưa lũ đi qua, Báo Hànộimới tiếp tục phản ánh những nỗ lực của nhân dân quận Tây Hồ trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh; hồi sinh hàng trăm ha trồng đào, quất cảnh để kịp thời phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.
Báo Hànộimới cũng là đơn vị luôn sát cánh cùng quận Tây Hồ trong việc tuyên truyền các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn quận, như di dời thành công các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi hồ Tây, tổ chức lễ hội ánh sáng năm 2024... Đáng chú ý, Báo Hànộimới với vai trò là đơn vị bảo trợ truyền thông đã hỗ trợ quận Tây Hồ tổ chức thành công Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024. Lễ hội đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, du khách trong và ngoài nước, được đông đảo dư luận và thành phố ghi nhận, đánh giá cao.
Những tin, bài của Báo Hànộimới không chỉ là những thông tin thời sự mà luôn có độ nhạy bén và chính xác cao. Qua đó đã cập nhật kịp thời những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. Cùng với những tin, bài mang tính chất cổ vũ, động viên, Báo Hànộimới cũng thường xuyên có những bài viết góp ý, phê bình mang tính xây dựng để quận Tây Hồ cũng như các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục hiệu quả. Qua đó, đã góp phần giúp các địa phương, đơn vị xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Với sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới, trong hành trình gần 70 năm xây dựng và phát triển, Báo Hà Nội mới đã và luôn xứng đáng với vai trò là “Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô”.
Hòa trong dòng chảy 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, tôi tin tưởng, Báo Hànộimới sẽ viết tiếp sứ mệnh của một tờ báo Đảng uy tín, luôn sát cánh cổ vũ, động viên các địa phương, đơn vị, trở thành cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.