Theo dõi Báo Hànộimới trên

458 học viên tham dự lễ khai giảng 8 lớp cao cấp lý luận chính trị

Mai Hoa| 15/12/2020 15:26

(HNMO) - Chiều 15-12, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lễ khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và các lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị năm 2020 đã diễn ra với sự góp mặt của 458 học viên.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: M.H

Các đồng chí: Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trần Hậu Thành, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và Hà Nội đã tới dự.

Theo thông tin tại lễ khai giảng, có tổng cộng 458 học viên thuộc 8 lớp khai giảng đợt này, gồm 340 học viên thuộc 6 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2020-2022 (K71.B01, K71.B02, K71.B19, K71.B20, K71.B21, K71.B22) và 118 học viên thuộc 2 lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2020-2021 (K71.C06, K71.C07).

Phát biểu khai giảng các lớp học, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu, học tập để hiểu sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thu nạp những kiến thức mới về kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, phát triển năng lực và kỹ năng, phong cách lãnh đạo, quản lý. 

Với việc khai giảng 8 lớp học đợt này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức được 23 lớp hệ tập trung, 23 lớp hệ không tập trung, 11 lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị, hoàn thành chỉ tiêu đề ra của năm 2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
458 học viên tham dự lễ khai giảng 8 lớp cao cấp lý luận chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.