Ý kiến - Phản hồi

Xử lý nghiêm các vi phạm xe quá khổ, quá tải

Ban Bạn đọc 16/12/2023 - 07:06

Ngày 4-11-2023, Báo Hànộimới đăng bài viết: “Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải”, phản ánh tình trạng dọc tuyến đường 421B dài khoảng 16km nối từ xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) đến quốc lộ 6 thuộc địa bàn thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), xe quá khổ, quá tải vẫn thường xuyên qua lại…

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, vừa qua, Công an huyện Chương Mỹ đã có Công văn số 1742/CACM-CSGT, trả lời phản ánh của Báo Hànộimới. Theo đó, trong thời gian thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, Công an huyện Chương Mỹ đã rà soát, lập danh sách, yêu cầu các cá nhân, tổ chức hoạt động vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Đồng thời, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm kết hợp tuần tra mật phục nhằm xử lý nghiêm các phương tiện quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn.

Kết quả, Công an huyện Chương Mỹ đã lập biên bản xử lý 30 trường hợp vi phạm. Các vụ việc vi phạm cơ bản được xử lý kịp thời. Đến nay, tình trạng phương tiện cơi nới thành thùng trên địa bàn huyện đã được xử lý triệt để. Thời gian tới, Công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn được phân cấp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm các vi phạm xe quá khổ, quá tải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.