Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý 890 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá khổ sau phản ánh của Báo Hànộimới

Hà Chi| 16/06/2023 11:33

(HNMO) - Sau khi Báo Hànộimới đăng bài phản ánh, từ ngày 8-5 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 890 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, phạt tiền gần 2 tỷ đồng.

Báo Hànộimới đã nhận được Công văn số 2547/CSGT-TM do Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội ký trả lời thông tin phản ánh của Báo Hànộimới. 

Công văn nêu rõ, ngày 4-5-2023, Báo Hànộimới điện tử đăng bài “Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh” phản ánh: Những năm qua, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã đã tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi ô tô, mô tô, xe gắn máy chở hàng cồng kềnh, chở hàng vượt quá giới hạn quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên các tuyến đường, phố từ nội thành đến ngoại thành Hà Nội, các hành vi vi phạm kể trên lại tái diễn, gây mất an toàn giao thông, nhân dân bức xúc. 

Sau khi bài báo được đăng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm kể trên. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, lên án các hành vi vi phạm, nhất là chở hàng cồng kềnh gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.

Kết quả, từ ngày 8-5 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 890 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, phạt tiền gần 2 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội vẫn còn tình trạng xe máy kéo theo rơ-móoc chở hàng quá khổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại các tuyến đường, phố trong các ngày 14 và 15-6:

Một phương tiện chở hàng quá khổ phóng rất nhanh trên đường Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm).

Tại tuyến đường Cienco-5 (đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ) qua địa phận huyện Thanh Oai có rất nhiều phương tiện chở hàng quá khổ lưu thông, nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý 890 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá khổ sau phản ánh của Báo Hànộimới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.