Xã hội

Vinh danh 70 cán bộ Hội Cựu thanh niên xung phong tiêu biểu

Nguyệt Ánh 09/03/2024 - 15:56

Ngày 9-3, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức vinh danh 70 cán bộ Hội tiêu biểu; tổng kết phong trào thi đua năm, phát động thi đua 2024.

Tới dự có Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim.

tnxp2.jpg
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính cho biết: Lần đầu tiên, Hội tổ chức vinh danh 70 cán bộ Hội tiêu biểu. Hoạt động này hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

“Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua. Hoạt động này sẽ được Hội tổ chức hằng năm…”, ông Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.

4-tnxp.jpg
Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố vinh dự nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Hiện nay, tổng số hội viên của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố là hơn 40.000 người, sinh hoạt tại 557 tổ chức Hội cơ sở. Năm 2023, các cấp Hội đã vận động các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và gia đình cựu thanh niên xung phong khó khăn; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; vận động tặng 129 sổ tiết kiệm, với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng; xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội hơn 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế đã được Thành hội quan tâm triển khai với tổng số gần 2.000 hội viên tham gia, giải quyết việc làm cho gần 1.500 người là con em của cựu thanh niên xung phong và lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Đặc biệt, đến nay, Hội đã thành lập và duy trì phát triển tốt 6 hợp tác xã cựu thanh niên xung phong tại các quận, huyện, thị xã.

5tnxp(1).jpg
Các đơn vị cựu thanh niên xung phong nhận giao ước thi đua.

Phát động thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết – nghĩa tình – đổi mới – phát triển”, các cơ sở Hội phấn đấu đạt và vượt mức giúp đỡ 70 gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây “Nhà tình nghĩa”, bằng việc mỗi hội viên tiết kiệm 1.000 đồng/ngày góp Quỹ nghĩa tình đồng đội.

1-tnxp.jpg
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
3-tnxp.jpg
Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tôn vinh 70 cán bộ Hội tiêu biểu.

Tại hội nghị, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã tôn vinh 70 cán bộ Hội tiêu biểu, 9 Ban liên lạc truyền thống giỏi; 25 gương “Người tốt, việc tốt”…

Dịp này, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố vinh dự nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; 79 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2023 nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh 70 cán bộ Hội Cựu thanh niên xung phong tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.