Kinh tế

Phát triển mô hình kinh tế tập thể cho cựu thanh niên xung phong

Nguyệt Ánh 17/11/2023 - 13:35

Cả nước có gần 14.000 mô hình kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp cựu thanh niên xung phong làm kinh tế đạt hiệu quả cao; giải quyết việc làm cho trên 40.000 lao động, phần lớn là con em cựu thanh niên xung phong.

Ngày 17-11, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát triển mô hình kinh tế tập thể cho cựu thanh niên xung phong trong thời kỳ mới.

4(1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết: Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương Hội Cựu TNXP đã chỉ đạo triển khai trong toàn Hội và chỉ đạo Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội làm điểm quán triệt triển khai nội dung nghị quyết. Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành hội cũng đã ra mắt các câu lạc bộ, tổ chức lại các mô hình cựu TNXP tham gia phát triển kinh tế, bước đầu đã có kết quả đáng khích lệ.

2(2).jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu.

Trong những năm qua, phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội” được Hội Cựu TNXP các cấp đẩy mạnh; nhiều loại hình làm kinh tế cựu TNXP ra đời như trang trại trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh vận tải, thương mại, nhất là kinh tế hộ gia đình có bước phát triển.

Cả nước có gần 14.000 mô hình kinh tế hộ gia đình, HTX, doanh nghiệp cựu TNXP làm kinh tế đạt hiệu quả cao; giải quyết việc làm cho trên 40.000 lao động, phần lớn là con em cựu TNXP. Trong đó, Hà Nội hiện có 80 doanh nghiệp lớn; 40 mô hình kinh tế trang trại; gần 50 hợp tác xã... Tuy nhiên, chưa có chính sách hỗ trợ vốn, vật tư, cây trồng vật nuôi, khoa học kỹ thuật; tài liệu, tập huấn kỹ thuật ngành nghề; công nghệ chỉ dẫn địa lý; làm thương hiệu, quảng cáo sản phẩm OCOP…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học đã đánh giá, phân tích hoạt động làm kinh tế của cựu TNXP; chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong phát triển mô hình; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực giúp cho hội viên Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội nói riêng, Hội Cựu TNXP cả nước nói chung có điều kiện thuận lợi để tham gia làm kinh tế thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp cho xã hội.

1(2).jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim tặng hoa chúc mừng Liên hiệp hợp tác xã cựu TNXP thành phố Hà Nội.

Từ việc đánh giá phân tích cách làm thí điểm tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến, hướng dẫn; sớm phổ biến thành “cẩm nang phát triển kinh tế hợp tác” đến toàn hội viên cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết.

Tại hội nghị, Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội đã công bố quyết định và ra mắt Liên hiệp Hợp tác xã cựu TNXP thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát triển mô hình kinh tế tập thể cho cựu thanh niên xung phong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.