Xã hội

Gặp mặt truyền thống Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

Nguyệt Ánh 06/10/2023 14:00

Những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô năm xưa đã góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ thanh niên ngày nay.

3t.jpg
Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), ngày 6-10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức họp mặt Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội cùng gần 20 đội viên Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô trong những ngày đầu Thủ đô được giải phóng.

Trưởng ban liên lạc Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô Nguyễn Văn Khang cho biết: Cách đây 69 năm, vào tháng 7-1954, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc (nay là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) thành lập Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô với hơn 300 đội viên, do ông Vương Bích Vượng, Ủy viên Thường vụ Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam làm đội trưởng.

Hơn 300 đội viên thanh niên được chia thành hơn 30 phân đội, vinh dự vào Hà Nội sớm để làm công tác tiếp quản Thủ đô. Từ ngày 3 đến 6-10-1954, các đội viên Thanh niên xung phong tiến vào Hà Nội làm nhiệm vụ tiền trạm, cùng với bộ đội tiếp quản các cơ sở hành chính, quân sự, giải thích để nhân dân hiểu chính sách của Đảng, Chính phủ...

Những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô năm xưa đã góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ thanh niên ngày nay.

4t.jpg
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính tiếp nhận cuốn sách kỷ yếu của Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô.

Chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Bảng (sinh năm 1937, ở quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Hằng năm, chúng tôi họp mặt nhau, ôn lại kỷ niệm về ngày tiếp quản Thủ đô, tôi rất xúc động. Chúng tôi đều tuổi đã cao, nên chỉ mong các anh chị em còn nhiều sức khỏe và được gặp nhau nhiều hơn”.

Buổi họp mặt truyền thống Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô được Thành đoàn Hà Nội và Ban liên lạc tổ chức hằng năm là dịp để thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước và mong muốn các bác tiếp tục quan tâm, ủng hộ, dành tình cảm và là điểm tựa cho thế hệ thanh niên Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt truyền thống Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.