Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh 18 tác phẩm tại Giải Báo chí - Truyền thông thắp sáng 2021-2022

Nguyễn Thanh| 29/10/2022 20:26

(HNMO) - Tối 29-10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông thắp sáng (Fire Up) 2021-2022; phát động Giải Báo chí - Truyền thông thắp sáng 2022-2023.

Các tác giả đoạt giải A được vinh danh.

Giải Báo chí - Truyền thông thắp sáng là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo sự quan tâm của những người trẻ đam mê báo chí - truyền thông trên cả nước; qua đó, góp phần phát hiện và ươm mầm những tài năng báo chí - truyền thông trong xã hội.

Mùa giải 2021-2022 chính thức được phát động từ tháng 11-2021, do Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chủ trì, với sự tham gia đồng tổ chức của các đơn vị: Báo Hànộimới, Báo Quân đội nhân dân, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Giải gồm 4 hạng mục chính: Tác phẩm, sản phẩm báo chí đa nền tảng; Sản phẩm truyền thông; Dự án báo chí - truyền thông và Báo chí - truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Sau một năm phát động, Giải Báo chí - Truyền thông thắp sáng đã thu hút 525 tác phẩm là sản phẩm, dự án báo chí và truyền thông, trong đó có 93 hồ sơ dự thi là của các học sinh trung học phổ thông các trường chuyên và công lập tại nhiều địa phương trên cả nước, cho thấy sự lan tỏa của cuộc thi tới đông đảo giới trẻ, đặc biệt là cộng đồng có chung niềm đam mê với báo chí - truyền thông. 

Ban tổ chức đã chọn được 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo, từ đó, thống nhất trao giải cho 18 dự án xuất sắc nhất, với 4 giải A, 5 giải B, 4 giải C.

Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hànộimới, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi và Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, thành viên Hội đồng giám khảo trao giải cho các tác giả.

Bên cạnh đó, nhiều giải ấn tượng dành cho: Ý tưởng nội dung xuất sắc nhất; Ý tưởng thiết kế ấn tượng nhất; Sản phẩm dự án báo chí - truyền thông truyền cảm hứng nhất; Sản phẩm, dự án báo chí - truyền thông tương tác tốt nhất; Tác phẩm viết về quyền con người ấn tượng nhất. 

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi cho biết, các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo có nội dung hết sức đa dạng, đề cập đến nhiều vấn đề thời sự cấp bách hiện nay, từ bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe... đến bảo vệ đất nước. Hầu hết tác phẩm được thể hiện dưới hình thức đa phương tiện, cho thấy xu hướng đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang phù hợp với truyền thông hiện đại. 

“Chúng tôi đánh giá rất cao khả năng phát hiện vấn đề bởi đây là một trong những kỹ năng khó nhất trong hoạt động báo chí. Thêm vào đó, nhiều tác phẩm còn được thể hiện rất thành công khi không chỉ nêu được hiện tượng xấu, mà còn đưa ra được giải pháp cụ thể, hay nỗ lực tìm hướng giải quyết để hướng tới cái đẹp, hướng tới tương lai, cho thấy tinh thần trách nhiệm công dân rất cao của những người đứng sau tác phẩm. Tôi tin rằng, với hướng đi này, cuộc thi sẽ là “địa chỉ đỏ” góp phần phát hiện và ươm mầm những tài năng báo chí - truyền thông trong xã hội”, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi khẳng định. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh 18 tác phẩm tại Giải Báo chí - Truyền thông thắp sáng 2021-2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.