Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo trên đàn bò cái nền đạt 80%

Minh Phú| 06/05/2020 07:35

(HNM) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, những năm qua, đàn trâu, bò trên địa bàn thành phố Hà Nội duy trì ổn định.

Tính đến hết tháng 4-2020, Hà Nội có tổng đàn trâu, bò đạt 154.000 con; trong đó, đàn trâu có 24.300 con, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò có 130.000 con, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Để phát triển đàn trâu, bò, việc thụ tinh nhân tạo cho loài vật này đóng vai trò quan trọng nhằm chọn tạo được con giống có chất lượng tốt; đặc biệt, tỷ lệ thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái nền trên địa bàn đã đạt 80% với các giống bò hướng thịt chủ lực: Sind, Brahman, BBB, Wagyu...

Chăn nuôi trâu, bò có nhiều lợi thế như: Rất ít xảy ra dịch bệnh lớn; nhu cầu thị trường về thịt trâu, thịt bò, sữa và sản phẩm từ sữa cao..., nên thường cho hiệu quả kinh tế khá.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo trên đàn bò cái nền đạt 80%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.